Ôn bài mệt nên ngủ quên, thí sinh được CSGT đón tận nhà đến trường thi

Hà Nam
29/06/2023 - 10:30
Ôn bài mệt nên ngủ quên, thí sinh được CSGT đón tận nhà đến trường thi
Phát hiện có trường hợp thí sinh ngủ quên trong ngày thi tốt nghiệp thứ 2, đồng chí CSGT ở Quảng Nam đã dùng xe đặc chủng đến tận nhà để chở thí sinh này đến trường trước khi thời gian vào thi chỉ còn 3 phút.

Trong ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sáng nay (29/6), tại điểm thi Trường THPT Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Hội đồng thi phát hiện thiếu 1 thí sinh có tên L.T.T.T (SN 2005, trú xã Tam Giang, Quảng Nam) nên đã nhờ lực lượng Công an hỗ trợ.

Nhận được thông tin, đồng chí Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh - Cán bộ Đội CSGT Công an huyện Núi Thành đã nhanh chóng xác định được danh tính, địa chỉ nơi ở của thí sinh và báo cáo lãnh đạo đơn vị xin dùng xe đặc chủng để chở thí sinh đến điểm thi.

Sau khi đến nhà và phát hiện thí sinh ngủ quên, đồng chí CSGT ngay lập tức đưa thí sinh đến điểm thi trước thời gian vào thi chỉ còn 3 phút.

"Thí sinh vì ôn bài mệt mỏi nên ngủ quên, không kịp thay trang phục mà ngay lập tức di chuyển đến điểm thi. Rất may mắn khi đường đưa thí sinh đến điểm thi khá thuận lợi, nếu không thí sinh chắc chắn phải thi lại vào năm sau...", Trung úy Thịnh chia sẻ.

Ôn bài mệt nên ngủ quên, thí sinh được CSGT đón tận nhà đến trường chỉ 3 phút trước giờ vào thi - Ảnh 1.

Được biết, những ngày qua, bên cạnh việc tích cực tham gia bảo đảm ANTT trong và ngoài các điểm thi, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 100 đoàn viên thanh niên đồng loạt phối hợp với các tổ chức Đoàn ngoài lực lượng triển khai các đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ các thí sinh tham gia thi đạt kết quả tốt nhất.

Kỳ thi năm nay, Quảng Nam có tổng cộng 17.197 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (nhiều hơn năm trước gần 400 TS), gồm 15.893 TS THPT, 648 TS giáo dục thường xuyên, 656 TS tự do. Trong số đó, số TS dự thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng nhiều nhất với 16.460 TS; thi lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng 603 TS và 134 TS chỉ thi để lấy kết quả tốt nghiệp THPT.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm