Ông già 74 tuổi bị phạt 4 năm tù vì giao cấu với bé gái 13 tuổi

Đinh Thu Hiền
09/06/2022 - 20:48
Ông già 74 tuổi bị phạt 4 năm tù vì giao cấu với bé gái 13 tuổi

Giao cấu với bé gái 13 tuổi, Lê Duy Hiến bị phạt 4 năm tù. Tranh minh họa

Bị cáo Lê Duy Hiến, sinh năm 1948, trú tại Q.2, TPHCM, đã giao cấu với bé gái 13 tuổi khiến nạn nhân có thai, bị TAND TPHCM tuyên phạt 4 năm tù.

Ngày 9/6, TAND TPHCM xét xử phiên phúc thẩm vụ án hình sự, bị cáo Lê Duy Hiến đã bị Viện KSND cùng cấp truy tố về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nội dung vụ án như sau: Chị Bùi Thị B. và con ruột là bé Bùi Lâm T.T , sinh ngày 04/4/2006 thuê trọ tại đường số 3, KP 1, P. Bình Trưng Tây, Q.2 (nay là TP Thủ Đức), TPHCM. Lê Duy Hiến ở gần đó, trú tại đường số 38, KP 1, P. Bình Trưng Tây, Q. 2 (nay là TP Thủ Đức), TPHCM. Do trước nhà Hiến có để bộ bàn ghế đá nên bé T.T và một số trẻ em trong xóm trọ thường tới ngồi chơi nên từ đó bé T.T biết ông Hiến.

Vào 1 ngày khoảng cuối tháng 5/2020, khi bé T.T đến trước nhà ông Hiến chơi, lúc này nhà ông Hiến không có ai nên ông Hiến đã dụ dỗ bé T.T vào phòng ngủ của mình ở lầu 1 để quan hệ tình dục.

Đến cuối tháng 6/2020, chị B. phát hiện bé T.T có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói nên ngày 30/6/2020 đã đưa bé đi khám tại Bệnh viện Q.2. Sau khi siêu âm thì phát hiện bé T.T có thai khoảng 7 tuần. Lúc này, chị B. hỏi thì bé T.T nói bị ông Lê Duy Hiến thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại nhà của ông. Ngay lúc đó, chị B. đã dẫn bé T. T tới Công an P. Bình Trưng Tây, Q.2 để trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Q.2 đã phối hợp cùng Viện KSND, Công an P. Bình Trưng Tây xuống ghi nhận hiện trường, lấy lời khai. Tại Cơ quan điều tra, Lê Duy Hiến không nhận đã có hành vi giao cấu với bé T.T.

Do bé T.T còn quá nhỏ, gia đình lại khó khăn về kinh tế, nên chị Bùi Thị B. có nguyện vọng thực hiện pháp y học chấm dứt tình trạng thai kỳ của bé. Cơ quan CSĐT Công an Q.2 đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Từ Dũ phối hợp thực hiện biện pháp y học chấm dứt tình trạng thai kỳ đối với bé T. Đồng thời, thực hiện việc thu thập, bảo quản mẫu mô thai và giao cho Cơ quan CSĐT Công an Q.2 để phục vụ công tác giám định.

Căn cứ Bản Kết luận giám định pháp y về ADN số 1.193-2020/ADN ngày 15/7/2020 Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TPHCM thì Lê Duy Hiến là người cha sinh học của mô thai, Bùi Lâm T.T là người mẹ sinh học của mô thai.

Khi có kết luận này, Lê Duy Hiến mới thừa nhận thực hiện hành vi giao cấu với em T.T vào khoảng tháng 5/2020 tại phòng riêng của Hiến ở lầu 1 nhà số 100 đường số 38, KP 1, P. Bình Trưng Tây, Q.2 và làm nạn nhân có thai. Tính tới thời điểm này, thì em T.T đủ 13 tuổi.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, TAND TPHCM nhận định hành vi của bị cáo Lê Duy Hiến đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ dù 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" được quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện KSND TPHCM truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Duy Hiến xin được giảm hình phạt vì tuổi cao, đang mắc bệnh nặng.

Sau nghị án, HĐXX đã quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Duy Hiến án 4 năm tù.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm