Tags:

ông nguyễn ngọc thiện

Làm sao khắc phục tình trạng du khách đến Việt Nam ‘một đi không trở lại’?

Làm sao khắc phục tình trạng du khách đến Việt Nam ‘một đi không trở lại’?

Tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại hội trường sáng nay 6/6, các đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đôn Tuấn Phong (An Giang), Dương Xuân Hòa (Lạng Sơn)… quan tâm đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề phát triển du lịch, đặc biệt là giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng du khách đến Việt Nam và ‘không muốn trở lại’.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Hành vi lệch chuẩn của Ngọc Trinh cần bị ‘phê phán gay gắt’

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Hành vi lệch chuẩn của Ngọc Trinh cần bị ‘phê phán gay gắt’

Trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 5/6 về tình trạng một số công dân ra nước ngoài du lịch có những hành vi lệch chuẩn, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện lấy ví dụ trường hợp người mẫu Ngọc Trinh ra nước ngoài có những hành vi rất phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của người Việt Nam.

ĐBQH: Khi nào khắc phục triệt để các cuộc thi hoa khôi, người đẹp trá hình?

ĐBQH: Khi nào khắc phục triệt để các cuộc thi hoa khôi, người đẹp trá hình?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, đại biểu Phương Thảo (Nam Định), cho rằng: Năm 2018, Bộ chỉ cấp phép 6 cuộc thi hoa hậu, người mẫu. Tuy nhiên, có nhiều cuộc thi hoa khôi, thi nhan sắc trá hình vẫn diễn ra. Đại biểu đặt câu hỏi về mục đích của các cuộc thi, trách nhiệm của Bộ trưởng và khi nào khắc phục được triệt để tình trạng này?

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: 152 du khách bỏ trốn ở Đài Loan để lao động trái phép

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: 152 du khách bỏ trốn ở Đài Loan để lao động trái phép

Liên quan đến vụ việc 152 du khách Việt Nam bỏ trốn khi đến Đài Loan (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng đây là hình thức lợi dụng hoạt động du lịch và chính sách nới lỏng visa nhập cảnh cho khách du lịch của các quốc gia và vùng lãnh thổ để trốn ở lại lao động trái phép.

Đạo đức xã hội xuống cấp: 'Không thể mỗi ngành văn hóa loay hoay'

Đạo đức xã hội xuống cấp: 'Không thể mỗi ngành văn hóa loay hoay'

Phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sáng nay được nhiều đại biểu quan tâm đến tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội ngày càng nghiêm trọng và đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện. Tuy nhiên, tư lệnh ngành này khẳng định, vấn đề đó không phải của riêng Bộ chủ quản, mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL khen thưởng đội bóng đá nữ Việt Nam

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL khen thưởng đội bóng đá nữ Việt Nam

Sáng 25/8, tại khách sạn Berjaya Times Square (Kuala Lumpur, nơi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đóng quân), Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm và trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Mỗi năm có 3.500 trẻ em đuối nước

Mỗi năm có 3.500 trẻ em đuối nước

Mỗi năm cả nước có 6.400 người bị đuối nước, trong đó có tới 50% trẻ em. Các đại biểu Quốc hội nêu ra nguyên nhân do thiếu kỹ năng, vấn đề dạy bơi thuộc trách nhiệm của trưởng ngành văn hóa, thể thao.