Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TPHCM thay ông Đinh La Thăng

10/05/2017 - 09:50
Sáng 10/5, Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Buổi lễ trao quyết định diễn ra tại Hội nghị công bố trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tổ chức tại hội trường Thành ủy TPHCM. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức trung ương  Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính, thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự của Bộ Chính trị. Theo quyết định của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM và được phân công làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kì 2015-2020.
xtanbi-thu-nguyen-thien-nhan.jpg.pagespeed.ic.r0tm_bB4wP.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định cho tân Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân 
 Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953, quê quán Trà Vinh. Ông Nguyễn Thiện Nhân có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.
Tháng 5-2013, ông được bầu vào Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thiện Nhân từng có quá trình công tác lâu năm tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ nhậm chức Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, rất xúc động vì sự đón tiếp nồng hậu của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM và hứa sẽ cùng với hơn 10 triệu đồng bào thành phố  chung tay xây dựng thành phố tươi đẹp, giàu mạnh hơn.
xdsc_9490.JPG.pagespeed.ic.dPOO6XPkux.jpg
 Ông Đinh La Thăng được Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương
Trước đó, vào ngày 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm