Ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị kết tội tấn công tình dục

PV
25/02/2020 - 11:07
Ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị kết tội tấn công tình dục
Ngày 24/2, Tòa án thành phố New York (Mỹ) buộc tội ông Harvey Weinstein hiếp dâm cấp độ ba với Jessica Mann và có hành vi tình dục hình sự cấp độ một vì ép buộc hành vi tình dục với cựu trợ lý sản xuất Miriam Haley. Tội này có thể đối mặt với mức án tù tối thiểu là 5 năm và tối đa có thể lên tới 29 năm.

1. Harvey Weinstein vừa nhận phán quyết có tội đối với tội ác tình dục nghiêm trọng và hãm hiếp sau phiên tòa trong đó 6 phụ nữ cáo buộc ông ta tấn công tình dục. Bồi thẩm đoàn gồm 7 nam giới và 5 nữ giới tại tòa án ở New York đã mất 5 ngày để đi đến phán quyết. Họ xác định Weinstein có tội đối với hành động tội ác tình dục cấp độ một vì ép buộc hành vi tình dục với cựu trợ lý sản xuất Miriam Haley năm 2006. Bồi thẩm đoàn cũng kết luận ông Weinstein có tội với cáo buộc cưỡng hiếp cấp độ 3 liên quan tới một phụ nữ tên là Jessica Mann bị cưỡng hiếp tại khách sạn ở New York vào năm 2013.

Ông Harvey Weinstein bị cảnh sát đưa về nhà tù

Ông Harvey Weinstein bị cảnh sát đưa về nhà tù

Sau phiên tòa, Harvey Weinstein được chuyển tới bệnh viện Bellevue chăm sóc sức khỏe vì có biểu hiện cao huyết áp trước khi bị áp giải tới nhà tù trên đảo Rikers. Ngày 11/3, tòa sẽ đưa ra mức án dự kiến từ 5 đến 29 năm tù. Những người tố cáo hy vọng phiên tòa tạo tiền lệ mới về xét xử tội phạm tình dục tại Mỹ, đặc biệt với những người giàu có và quyền lực trong xã hội.

Harvey Weinstein (67 tuổi), nhà sáng lập hãng phim Weinstein Company, từng là người đàn ông quyền lực hàng đầu ở Hollywood trước khi các hành vi quấy rối và lạm dụng tình dục của ông với các nữ diễn viên bị bóc mẽ. Từ cuối năm 2017, hơn 80 phụ nữ nói từng bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục. Sự việc khởi động phong trào #MeToo và #TimesUp ở Hollywood, phán đối các hành vi quấy rối tình dục trong làng điện ảnh. Chiến dịch ngày càng mở rộng với sự liên kết, ủng hộ của nhiều sao nữ quyền lực ở Hollywood. Làn sóng đưa đến nhiều câu chuyện tố cáo trong và ngoài giới giải trí ở Mỹ, lan sang nhiều nước.

2. Công tước và Công nương xứ Sussex của Anh Harry và Meghan vừa đưa ra tuyên bố sẽ không sử dụng thương hiệu "Sussex Royal" trong bất cứ trường hợp nào sau mùa Xuân năm 2020. Trên trang web chính thức, Harry và Meghan cũng khẳng định không có ý định sử dụng thương hiệu "Sussex Royal" hay từ "hoàng gia" trên lãnh thổ Anh hay bất cứ nơi nào khác sau giai đoạn chuyển giao.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và vợ chồng công tước Harry - Meghan

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và vợ chồng công tước Harry - Meghan

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng hoàng gia hay Chính phủ Anh không có quyền tài phán trong việc sử dụng từ "hoàng gia" ở nước ngoài. Trang Express đưa tin, cặp đôi này đã khiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II cảm thấy đau lòng và chịu sự đả kích không hề nhỏ sau thông báo gây sốc của cặp đôi này. Nữ hoàng Anh được cho là nói với các nhân viên của mình rằng bà muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt. Nữ hoàng Anh không muốn chuyện của vợ chồng Meghan ảnh hưởng đến cảm xúc của bà hay hình ảnh của Hoàng gia Anh. Giờ đây điều mà bà quan tâm nhất đó chính là sự ổn định trong gia đình, không muốn có thêm bất kỳ vụ lùm xùm nào nữa.

3. Hàng trăm người dân vùng Poltava (Ukraine) chặn đường, ném đá vào xe buýt chở 72 người được sơ tán từ Vũ Hán (Trung Quốc) vì lo sợ nhiễm virus corona. Nữ Bộ trưởng Y tế của nước này là Zoryana Skaletska tuyên bố sẽ vào khu cách ly cùng những công dân vừa trở về từ Vũ Hán nhằm trấn an dư luận. "Tôi sẽ dành 14 ngày cách ly cùng với những người sơ tán, chung cơ sở, chung điều kiện với họ. Những người này là đồng bào của chúng ta. Chúng ta phải có nghĩa vụ chăm lo cho sức khỏe và sự an toàn cho họ", bà Skaletska nói.

Bộ trưởng Y tế Ukraine Zoryana Skaletska

Bộ trưởng Y tế Ukraine Zoryana Skaletska

Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nỗ lực trấn an người dân địa phương trước những lo ngại của họ về sự lây lan của dịch Covid-19. Ông Zelensky đã ra lời kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng ứng phó với đại dịch. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đã đến khu vực cách ly và Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk cũng tuyên bố sẽ đến khu vực này.

Nguồn: New York Times, Express
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm