Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden vì hủy bắn pháo hoa

N.A
04/07/2021 - 16:16
Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden vì hủy bắn pháo hoa

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu ở một cuộc mít tinh tại Sarasota Fairgrounds, bang Florida, Mỹ. Ảnh AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra nghi ngờ về lòng yêu nước của người kế nhiệm vì Tổng thống Joe Biden đã hủy bắn pháo hoa mừng ngày quốc khánh Mỹ.

Ông Trump tuyên bố Tổng thống Biden "có lẽ là tổng thống không yêu nước nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" vì chính quyền của ông Biden đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng ngày quốc khánh tại dãy núi Rushmore ở Nam Dakota do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

"Những màn pháo hoa ở núi Rushmore thật hoành tráng..., thật tuyệt vời, nhưng rồi sau đó, tôi thấy họ từ chối để nó diễn ra một lần nữa", ông Trump nói trước đám đông ở thành phố Sarasota, bang Florida hôm 3/7. "Thật nực cười. Thật đáng buồn".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cáo buộc phe cánh tả muốn "xóa bỏ hình ảnh các anh hùng trên núi Rushmore". Khu vực núi Rushmore là nơi có 4 cựu tổng thống Hoa Kỳ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được tạc chân dung vào núi đá.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ (NPS) đã từ chối yêu cầu của bang South Dakota về việc tổ chức bắn pháo hoa tại đài tưởng niệm quốc gia.

NPS nêu ra những lý do về sức khỏe, bao gồm cả rủi ro liên quan đến đại dịch Covid-19 và sự phản đối của các bộ lạc người Mỹ bản địa, để từ chối cho phép bắn pháo hoa.

Ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống Biden vì đã hủy bỏ Ủy ban 1776 của ông, dự án nhằm thúc đẩy chương trình giảng dạy lịch sử bảo thủ hơn trong các trường học ở Hoa Kỳ đã tồn tại trong vài tháng.

"Nhiệm vụ của tất cả chúng ta ở đây tối nay là bảo tồn di sản ngày 4/7/1776, và bảo vệ quyền tự do của chúng ta khỏi phong trào cánh tả đang tìm cách hủy bỏ ngày này và phá hoại quốc gia thân yêu", ông Trump nói.

Di sản trên núi Rushmore và Ủy ban 1776 từng vấp phải nhiều tranh cãi xoay quanh các vấn đề phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Theo chính quyền của Tổng thống Biden, Ủy ban 1776 "đã tìm cách xóa bỏ lịch sử bất công về chủng tộc tại nước Mỹ".

Trước đó, ngày 30/4, Thống đốc Cộng hòa bang South Dakota Kristi Noem cũng đã kiện chính quyền của Tổng thống Biden vì không cho phép bắn pháo hoa Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ tại núi Rushmore vào năm nay.

Nguồn: yahoo.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm