Tags:

park geun-hye

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được đặc xá

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được đặc xá

Quyết định đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye - người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng, được đưa ra dựa vào việc tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút.

Tịch thu nhà của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bán đấu giá công khai

Tịch thu nhà của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bán đấu giá công khai

Ngày 23/3, các công tố viên Hàn Quốc thông báo đã tịch thu nhà của cựu tổng thống Park Geun-hye để bán đấu giá do bà không trả được khoản tiền phạt 19 triệu USD vì tội nhận hối lộ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 35 năm tù vì cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 35 năm tù vì cáo buộc tham nhũng

Trong phiên tái thẩm mới nhất tại tòa án Seoul, Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đề nghị mức án 35 năm tù cùng các khoản tiền phạt 24,36 triệu USD.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu xử lại tội hối lộ của bà Park Geun Hye

Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu xử lại tội hối lộ của bà Park Geun Hye

Ngày 29/8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu tòa án Seoul xét xử lại các cáo buộc về tội hối lộ đối với cựu tổng thống Park Geun Hye và ông Lee Jae Young – Người thừa kế tập đoàn Samsung trong vụ bê bối năm 2017.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chịu thêm 8 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chịu thêm 8 năm tù

Ngày 20/7, Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye (66 tuổi) thêm 8 năm tù sau khi kết luận bà phạm các tội danh như gây thất thoát cho công quỹ chính phủ và can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016. Bà Park đã bác bỏ mọi việc làm sai trái và không có mặt tại tòa.

Bà Park Geun-hye bị yêu cầu mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ ở Cơ quan tình báo

Bà Park Geun-hye bị yêu cầu mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ ở Cơ quan tình báo

Ngày 14/6, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu mức án 12 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye (66 tuổi) về tội nhận hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Bà Park cũng bị yêu cầu nộp phạt 8 tỉ won (7,38 triệu USD).

Vì sao bà Park Geun-hye không kháng cáo án tù 24 năm?

Vì sao bà Park Geun-hye không kháng cáo án tù 24 năm?

Ngày 16/4, bà Park Geun-hye (66 tuổi) đã đệ đơn từ bỏ quyền kháng cáo lên Tòa án quận Seoul sau khi tòa án phán quyết 24 năm tù. Nhiều tháng qua, bà từ chối xuất hiện tại tất cả các phiên tòa xét xử, bác bỏ mọi thủ tục tố tụng vì cho mình bị xét xử bất công.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye: Từ danh vọng đến vực thẳm

Cựu Tổng thống Park Geun-hye: Từ danh vọng đến vực thẳm

Xuất thân trong nhà nòi chính trị, bà Park Geun-hye là người phụ nữ đầu tiên trở thành tổng thống Hàn Quốc. Thế nhưng, chỉ trong vòng 4 năm, từ một người tiên phong lãnh đạo đất nước, bà đã “ngã ngựa” do liên quan đến các bê bối tham nhũng.

Hàn Quốc sẽ truyền hình trực tiếp tuyên án cựu Tổng thống Park Geun Hye

Hàn Quốc sẽ truyền hình trực tiếp tuyên án cựu Tổng thống Park Geun Hye

Tòa án Seoul vừa ra phán quyết cho phép truyền hình trực tiếp buổi tuyên án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye dự kiến chiều 6/4. Phía công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù với 21 cáo buộc hình sự.

Trợ lý bà Park Geun-hye bị truy tố vì giả mạo thời gian về vụ chìm phà

Trợ lý bà Park Geun-hye bị truy tố vì giả mạo thời gian về vụ chìm phà

Ngày 28/3, 4 cộng sự của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị buộc tội giả mạo về thời gian trong các báo cáo liên quan đến vụ thảm họa chìm phà Sewol năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó đa phần là các em học sinh trung học.