Peru có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới

N.A
01/06/2021 - 12:11
Peru có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới

Các thành viên trong gia đình khiêng quan tài của một người đàn ông chết vì Covid-19 tại một nghĩa trang ở Lima, Peru. Ảnh: Reuters

Ngày 31/5, Peru đã sửa lại số người chết vì Covid-19 lên 180.764, cao gần gấp 3 lần so với dữ liệu cũ, trở thành nước có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới.

Hãng Reuters (Anh) đưa tin, con số tử vong vì Covid-19 mới được chính phủ Peru công bố cao gần gấp 3 lần so với thống kê cũ hôm 30/5 (69.342 người). Sự thay đổi này đã khiến Peru trở thành nước có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 trên đầu người cao hơn bất kỳ quốc gia nào, với 5.484 người chết/1 triệu người cư trú, theo thống kê của hãng AFP (Pháp). Hungary đứng thứ hai với 3.077 ca tử vong trên 1 triệu người.

Hiện nay, Chile có khoảng 33 triệu dân. Theo số liệu cũ, Peru đứng thứ 13 trên thế giới với 2.103 người chết vì Covid-19 trên 1 triệu người, cũng theo dữ liệu của AFP.

Peru là một trong những quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch Covid-19. Các bệnh viện của nước này quá tải bệnh nhân và nhu cầu sử dụng oxy vượt xa khả năng cung cấp. Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo rằng số người chết vì Covid-19 thực tế ở Peru cao hơn rất nhiều so với các con số thống kê.

Chính phủ Peru cho biết, các con số thống kê chưa chính xác một phần vì tình trạng thiếu xét nghiệm khiến các cơ quan hữu quan khó xác định liệu một người đã chết do Covid-19 hay một số nguyên nhân khác.

Thủ tướng Peru Violeta Bermudez cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là phải công bố công khai những thông tin mới cập nhật này".

Theo dữ liệu của Johns Hopkins, Hungary có số người chết vì Covid-19 tính theo đầu người tồi tệ nhất với khoảng 300 người trên 100.000 người. Với số người chết mới được cập nhật, Peru hiện là hơn 500 trường hợp tử vong vì Covid-19 trên 100.000 người.

Ở khu vực Mỹ Latinh, Brazil có tổng số người chết cao nhất với hơn 450.000 người thiệt mạng do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dựa trên dân số, số người chết bình quân đầu người của Peru hiện cao hơn gấp đôi so với Brazil.

Các con số cập nhật của Peru phù hợp với số liệu tử vong vượt mức, mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng ở Peru và các quốc gia khác trên thế giới để đo lường mức độ không được kiểm đếm có thể xảy ra trong đại dịch.

Số tử vong vượt mức đo lường tổng số người chết trong một khoảng thời gian và so sánh với thời kỳ trước đại dịch.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm