Tags:

pgs.ts nguyễn duy ánh

Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội: Y bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân là “kẻ lừa đảo siêu hạng”

Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội: Y bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân là “kẻ lừa đảo siêu hạng”

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho rằng, nhìn từ cả góc độ chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp thì y, bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân chính là "kẻ lừa đảo siêu hạng". Vị Giám đốc này đã quyết tâm tuyên chiến với nạn phong bì nơi ông công tác.

BV Phụ sản Hà Nội: Bác sĩ nhận phong bì sẽ bị chụp ảnh dán tường kèm dòng chữ "kẻ lừa đảo siêu hạng"

BV Phụ sản Hà Nội: Bác sĩ nhận phong bì sẽ bị chụp ảnh dán tường kèm dòng chữ "kẻ lừa đảo siêu hạng"

Đây là một trong 2 quy định mới của BV Phụ sản Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 9/3.

'Thành công của BV Phụ sản Hà Nội có đóng góp to lớn của các cán bộ nữ'

'Thành công của BV Phụ sản Hà Nội có đóng góp to lớn của các cán bộ nữ'

“BV thành công như ngày hôm nay là sự nỗ lực của cả tập thể cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có nhiều cán bộ nữ. Để cán bộ, y bác sĩ nhân viên y tế an tâm công tác, BV đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt, nhất là với lao động nữ”, Thầy thuốc Nhân dân - PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, chia sẻ.

Người thầy thuốc nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân Thủ đô

Người thầy thuốc nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân Thủ đô

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được Bộ Y tế công nhận là BV tuyến cuối chuyên ngành Sản khoa của cả nước. Để có được kết quả ấy, là sự nỗ lực của cả tập thể, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu Bệnh viện- Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh.

'Mái nhà bình yên' cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

'Mái nhà bình yên' cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Các y bác sĩ Khoa Sơ sinh - những người trực tiếp chữa bệnh cho các bé - lại trở thành những ông bố, bà mẹ thứ 2 chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, mua cho bé bộ quần áo mới, đồ chơi đẹp, nắm tay dắt bé bước những bước đi đầu đời.

Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh hạn chế di chứng thần kinh, tàn tật

Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh hạn chế di chứng thần kinh, tàn tật

Thời gian qua, BV Phụ sản Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các hoạt động mũi nhọn như sàng lọc bệnh lý nặng tim bẩm sinh, sàng lọc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, để phát hiện và điều trị sớm nếu trẻ mắc bệnh.