Phạm Hương trốn con "làm đỏm", hột xoàn to như hạt mít cũng lép vế trước dung nhan mẹ bỉm

Tóc Vàng
26/10/2021 - 16:00
Phạm Hương trốn con "làm đỏm", hột xoàn to như hạt mít cũng lép vế trước dung nhan mẹ bỉm
Không hổ danh là "Hoa hậu quốc dân", Phạm Hương sau sinh con thứ đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Từ gương mặt, làn da, vóc dáng đều "đỉnh chóp".

Có lẽ hiếm có một mỹ nhân Vbiz nào rời bỏ hào quang của showbiz mà vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi từ đông đảo người hâm mộ quê nhà như Phạm Hương. Từ khi sang Mỹ và làm mẹ, cuộc đời cô như bước sang một trang mới. Người đẹp dần kín tiếng hơn trên mạng xã hội nhằm bảo vệ tổ ấm của mình trước "bão" dư luận. Dẫu vậy, bông hậu vẫn chiếm nhiều tình cảm đẹp trong lòng người hâm mộ.

Mới đây, cô nàng vừa có dịp khoe nhan sắc rạng rỡ sau sinh bé thứ 2 khiến dân tình nhiệt liệt thả tim. Đáng chú ý hơn, Phạm Hương còn thủ thỉ hé lộ trốn em Apolo "làm đỏm" và cùng bà ngoại đi hẹn hò ăn tối.

Người đẹp chọn chiếc đầm dáng rộng, tay bồng màu trắng nhằm che bớt vóc dáng sau sinh. Cô nàng trang điểm và làm tóc rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thuyết phục tuyệt đối. Cô nàng nở nụ cười nhẹ nhàng và tận hưởng giây phút hiếm hoi được "xả vai" mẹ bỉm đi chơi.

Chân dài gốc Hải Phòng khoe góc nghiêng thần thánh cùng bàn tay thon nõn nà. Bởi vì nhan sắc xinh đẹp nên động tác vén tóc khoe cục hột xoàn to như hạt mít của cô có hơi lộ nhưng đều được chấp nhận.

Từ trước đến nay, ai nấy đều chỉ chăm chăm đến nhan sắc, vóc dáng của cô mà quên mất một điều rằng, bông hậu có bàn tay vô cùng đẹp.

Bàn tay của cô có các ngón rất dài và thon gọn. Làn da tay cũng rất đều màu với da body mà không bị phân mảng vùng da như nhiều người.

Bàn chân hay thậm chí bàn tay của cô rất đều đặn, không bị xương xẩu và gân xanh nổi lên.

Phạm Hương là người đẹp nổi tiếng với núi đồ hiệu đồ sộ. Mỗi outfit xuống phố của cô không chỉ đắt đỏ ở váy áo hay túi hiệu mà còn là khối lượng trang sức đeo lên người. Những chiếc nhẫn là vật dụng để tôn lên nét đẹp quyền quý, sành điệu của bàn tay.

Không chỉ làn da mặt mà làn da tay đều là bộ phận thể hiện tuổi tác của chị em phụ nữ. Nhiều người thường nghĩ rằng vùng cổ là nơi dễ lão hoá nhất nhưng đáp án chính xác lại là da tay. Có nhiều người mới chỉ đôi mươi nhưng bàn tay trông như 30 chỉ vì thiếu sự chăm sóc.

Bàn tay có thể nói là bộ phận tiếp giáp và chịu nhiều lực ma sát nhất cơ thể. Nhiều chị em thường để ý đi làm móng để tân trang bộ phận này nhưng như vậy chưa đủ. Tiết trời lại đang chuyển dần sang mùa hanh khô, làn da tay rất dễ bong tróc, thô ráp và nhăn nheo. Do đó, muốn đeo trang sức đẹp như Phạm Hương, có lẽ chị em chúng mình cần lưu tâm 1 số điều dưới đây.

Đeo găng tay mỗi lần tiếp xúc chất tẩy rửa

Vào mùa đông, nước thường lạnh hơn nên nhiều nhà thường sử dụng nước pha nóng ấm để rửa bát. Nếu chủ quan không dùng găng tay, cộng thêm nồng độ PH cao từ nước rửa bát, nước giặt quần áo sẽ rất dễ làm cho da trở nên khô khốc. 

Độ trẻ của bàn tay quyết định rất lớn tới việc bạn có sử dụng găng tay cao su khi rửa hay không!

Rửa tay với nước ở nhiệt độ thường

Đôi khi chỉ là thói quen xả vòi nước rửa tay vào mùa lạnh cho đỡ cảm giác rét buốt nhưng cũng gây ra nhiều hậu quả. Theo nhiều chuyên gia, nhiệt độ thích hợp để rửa tay là 25 độ C.

Nhiệt độ này được đánh giá là an toàn và nhẹ dịu để bảo vệ lớp da tự nhiên.

Làm ẩm tay thường xuyên

Dưỡng ẩm là một trong những bước quan trọng để chăm sóc da tay. Bạn nên sắm ngay cho mình lọ kem dưỡng da tay và dùng không quá 2 lần/ ngày (sáng và tối). Nếu bạn có làn da khô, hãy để tuýp kem dưỡng gần bồn rửa và thoa kem sau khi rửa tay.

Móng tay của bạn cũng cần được giữ ẩm vì thế hãy thoa kem dưỡng tay và kem vitamin E để bảo vệ lớp biểu bì da. Ngoài ra, muốn cung cấp độ ẩm cho làn da bạn nên uống đủ nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm