Phấn đấu ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm

Hoàng Thủy
18/10/2022 - 23:06
Phấn đấu ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tham quan gian trưng bày của phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Hà Nam

Đây là mục tiêu các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đặt ra nhằm góp phần tạo điều kiện để phụ nữ tự tin làm chủ tương lai, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, thực hiện bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực.

Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; 1.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phối hợp hỗ trợ thành lập 20 HTX, THT do phụ nữ quản lý, trong 5 năm (2017-2021), các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong đó, các cấp Hội đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng về khởi nghiệp; tập huấn nâng cao kiến thức cho hơn 7.000 hội viên, phụ nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Các chương trình Tọa đàm với phụ nữ khởi nghiệp thành công; Hội nghị đối thoại chính sách với các Nữ chủ doanh nghiệp; Diễn đàn "Nâng tầm chất lượng và thương hiệu các sản phẩm OCOP" được tổ chức để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tuyên truyền, vận động xây dựng gần 100 mô hình kinh tế, 08 tổ hợp tác, 23 hợp tác xã theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả.

Phấn đấu ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm - Ảnh 1.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng về khởi nghiệp

Để thích nghi với chuyển đổi số và công nghệ 4.0, Hội LHPN tỉnh Hà Nam cũng đã có các chương trình tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu dành cho phụ nữ; lựa chọn, giới thiệu chị em tham gia các Diễn đàn "Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức của Phụ nữ trong kinh doanh"; học ứng dụng kinh doanh Herventure, cuộc thi Livestream bán hàng dành cho phụ nữ khởi nghiệp.

Phát huy nội lực và vai trò của các nhóm phụ nữ đặc thù

Để đồng hành, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, phát triển kinh tế, Hội thi "Phụ nữ Hà Nam sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh bình thường mới" được phát động từ trung tuần tháng 8. Trong bối cảnh bình thường mới, mặc dù phải đối diện với nhiều thách thức nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ theo đuổi khát vọng khởi nghiệp. Trong tổng số 18 dự án dự thi, có trên 10% chủ thể là phụ nữ khuyết tật. Hầu hết các dự án dự thi đều thể hiện đam mê, khát khao, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh doanh, nhất là các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ khuyết tật đã và đang phát huy nội lực và vai trò của nhóm phụ nữ đặc thù trong phát triển kinh tế.

Từ cuộc thi này, những ý tưởng trong các lĩnh vực sản xuất xanh, an toàn thực phẩm… xuât sắc nhất đã được lựa chọn và trao giải. Tiêu biểu như: Dự án "Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giò, chả an toàn" của chị Nguyễn Thị Hà, xã Công Lý (Lý Nhân); Dự án "Sản xuất phương tiện và thiết bị cho người khuyết tật" của chị Lâm Thị Nga, phường Quang Trung (TP Phủ Lý) và Dự án "Xây dựng liên kết cung cấp và chế biến các món ăn từ hải sản tươi sống Bùi Gia" của chị Bùi Thị Huyên, phường Đồng Văn (TX Duy Tiên); Dự án "Sản xuất túi siêu thị" của chị Đinh Thị Bình, xã Khả Phong (Kim Bảng), Dự án "Sản xuất rượu truyền thống" của chị Trương Thị Khanh, xã Thanh Hương (Thanh Liêm) và Dự án "Sản xuất và cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Đại tràng Hoàng Linh theo phương thức gia truyền" của chị Phạm Thị Phương, xã Hưng Công (Bình Lục).

Phấn đấu ít nhất 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chúc mừng hội thi "Phụ nữ Hà Nam sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh bình thường mới"

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao tinh thần và ý chí khởi nghiệp của cán bộ, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh thời gian qua; biểu dương sức sáng tạo, sự quyết tâm, thành công của các nữ doanh nhân trong khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tiếp tục mở rộng tính kết nối nhằm hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy hội viên phụ nữ thi đua sáng tạo khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ với vai trò là người tiêu dùng có trách nhiệm, người khởi nghiệp định hướng tạo ra một thị trường xanh, sạch, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức làm kinh tế cho chị em phụ nữ của Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã huy khả năng sáng tạo, sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và thu hút được sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh, bền vững; tạo điều kiện để phụ nữ tự tin làm chủ tương lai, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, thực hiện bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm