Phản hồi của Hàn Quốc về sự việc khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt

PV
19/06/2021 - 11:07
Phản hồi của Hàn Quốc về sự việc khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt

Ảnh minh họa

Trước yêu cầu của Hội LHPN Việt Nam về việc có tin chính quyền Munyeon khuyến khích nông dân Hàn Quốc cưới du học sinh Việt, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã xác minh và làm rõ vấn đề: Đây là dự án của một tổ chức cá nhân đang trong quá trình xét duyệt và thành phố Munyeong đã ngay lập tức đình chỉ xét duyệt dự án này.

Ngày 28/5, Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ nhập cư Hàn Quốc (WMHRCK) cho biết, đã tìm thấy bài quảng cáo trực tuyến cho chiến dịch của thành phố Mungyeong (tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc) vào giữa tháng 4/2021. Theo đó, chính quyền mong muốn giúp những người nông dân đã "quá tuổi kết hôn" cưới vợ là những du học sinh Việt Nam. Chiến dịch này được cho là góp phần ngăn chặn sự suy giảm dân số và sự già hóa của xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu các công ty môi giới hôn nhân quốc tế hợp tác.

Hàn Quốc - du học sinh Việt - kết hôn

Một đám cưới ở Hàn Quốc

Ngay sau khi chiến dịch được công bố, chính quyền thành phố Mungyeong đã nhận phải nhiều chỉ trích gay gắt từ các nhóm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và dân nhập cư. Họ cho rằng chiến dịch đó là phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, không chỉ chống lại một quốc gia nói riêng mà còn chống lại tất cả phụ nữ nhập cư và du học sinh sống tại Hàn Quốc nói chung.

Phía Hội LHPN Việt Nam đã yêu cầu phía Hàn Quốc xác minh và làm rõ vấn đề này.

Trong thư phúc đáp Hội LHPN Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc luôn đốc thúc chính quyền địa phương về các chính sách hỗ trợ kinh phí liên quan đến kết hôn quốc tế đang được triển khai tại từng địa phương. Qua đó nhằm làm chuyển biến, đẩy mạnh các dự án và chính sách giúp đỡ gia đình đa văn hóa và ngăn chặn những dự án mang tính nhất thời, phô trương hình thức. Đồng thời, chính phủ cũng đang hợp sức với chính quyền địa phương để có thể đẩy nhanh các dự án hỗ trợ việc an cư, ổn định cho các gia đình đa văn hóa trong tầm nhìn dài hạn tại từng địa phương.

Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, dự án đề cập đến trong bài không phải là dự án công được chỉ đạo bởi chính quyền thành phố Munyeong mà là dự án của một tổ chức cá nhân đang trong quá trình xét duyệt  tháng 3/2021. Thành phố Munyeong đã ngay lập tức đình chỉ xét duyệt dự án ngày 22/4/2021.

Về vụ việc này, ngày 2/6/2021, thành phố Munyeong đã có cuộc gặp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để trao đổi cụ thể và bày tỏ nỗ lực cao nhất trong việc giúp đỡ các gia đình đa văn hóa ổn định cuộc sống và thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực hợp tác với các đối tác của Hàn Quốc trong lĩnh vực hỗ trợ hôn nhân quốc tế. Năm 2010, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF) đã ký Văn bản ghi nhớ (MOU) về "Hợp tác xây dựng các hoạt động hôn nhân quốc tế lành mạnh và nâng cao quyền năng của phụ nữ" với mục tiêu bảo đảm sự hòa nhập ổn định của các gia đình Việt - Hàn.

Phản hồi của Hàn Quốc về sự việc khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5

Từ năm 2011 đến nay, MOGEF luôn cử đặc phái viên về hôn nhân quốc tế thường trú tại Đại sứ quán Hàn quốc tại Việt Nam. Hội và đặc phái viên thời gian qua đã họp định kỳ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ về vấn đề cô dâu Việt và hỗ trợ gia đình Việt - Hàn. Bên cạnh đó, khi có một số trường hợp môi giới hôn nhân bất hợp pháp hoặc cô dâu bị ngược đãi, bạo hành, giết hại, Hội luôn có thư đề nghị MOGEF hỗ trợ giải quyết vụ việc. MOGEF đều hợp tác chặt chẽ, có thư phản hồi, thông tin cho Hội về kết quả xử lý vụ việc và các hoạt động hỗ trợ cho cô dâu.

Từ năm 2019, TƯ Hội là đầu mối xây dựng Dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ". Dự án do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và được triển khai tại 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang (2019 - 2021) với tổng kinh phí 1 triệu USD nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư trở về và con cái họ được tiếp cận các dịch vụ xã hội, đảm bảo cuộc sống khi trở về thông qua năng lực của các cơ quan và Văn phòng dịch vụ một điểm dừng (OSSO). Dự án cũng hướng tới nhóm phụ nữ chuẩn bị di cư nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, góp phần đảm bảo di cư an toàn. 

Đặc biệt, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc do Hội và Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc đầu mối tổ chức luân phiên tại hai nước hàng năm từ năm 2013 là kênh quan trọng để trao đổi những vấn đề liên quan đến phụ nữ hai nước trong đó có hôn nhân quốc tế Việt-Hàn, các chính sách bình đẳng giới… Đến nay đã có 7 kỳ Diễn đàn được tổ chức, rriêng năm 2020 không tổ chức được do COVID-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm