Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

PV
26/05/2021 - 12:55
Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng. Ảnh Q. Vinh

Ngày mai (27/5), Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến trong toàn quốc, kết nối tới các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố nhằm vận động tập thể và nhân dân cùng chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Từ khi có đợt dịch thứ 4 đến nay, số ca lây nhiễm ngày càng tăng, diễn biến phức tạp hơn các đợt dịch trước. Theo UBTƯ MTTQ Việt Nam, với sự bùng phát trở lại của đại dịch, hàng ngàn lượt người phải cách ly; một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội.

Đặc biệt, có nhiều công nhân, nhiều hộ gia đình, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch bao ngày qua đã căng mình ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng lại càng vất vả hơn và thiếu hụt các trang, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư và sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/5 tới đây, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến trong toàn quốc.

Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 4 bên phải) tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Q. Vinh

Buổi lễ trực tuyến này được kết nối từ điểm cầu Trung ương với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết nối với điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, một số sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố trên cả nước...

Theo UBTƯ MTTQ Việt Nam, buổi lễ được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Qua đó, huy động các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, vật dụng thiết yếu… 

Các nguồn lực huy động được sẽ hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; hỗ trợ cho những người khó khăn, người nghèo, yếu thế, người đang trong khu cách ly, giảm sút thu nhập.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm