Phụ nữ Hưng Yên ủng hộ gần 800 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Lê Thị Hiền (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
20/05/2021 - 18:21
Phụ nữ Hưng Yên ủng hộ gần 800 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Bà Doãn Thị Nguyệt (thứ 4 từ trái sang), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho phụ nữ khu cách ly tổ dân phố Trại, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Từ cuối tháng 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 30 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó: Huyện Khoái Châu ghi nhận 13 ca; thị xã Mỹ Hào 15 ca và huyện Phù Cừ 2 ca. Hiện thị xã Mỹ Hào đã thực hiện phong tỏa 5 cụm dân cư gồm: Tổ dân phố Nguyễn Xá (phường Nhân Hòa), tổ dân phố Nghĩa Lộ (phường Phùng Chí Kiên), tổ dân phố Trại (phường Dị Sử), thôn Tiên Xá 1 (xã Cẩm Xá); tổ dân phố Lường (phường Bạch Sam). Toàn thị xã Mỹ Hào đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ từ ngày 7/5 đến khi có thông báo mới.

Ngày 19/5/2021, bà Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên - đã đến thăm, động viên, tặng 7.000 khẩu trang, 6 thùng hạt nêm, 6 thùng bánh gạo, 4 tạ bí xanh cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng cách ly của xã Cẩm Xá, phường Dị Sử. 

Bà Đinh Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên - cũng đến tặng khẩu trang và một số nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung của huyện Khoái Châu tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Các đồng chí Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã thăm hỏi tình hình của các lực lượng trực chốt và cuộc sống của các hộ dân trong khu vực phong tỏa, chia sẻ, động viên cán bộ, nhân dân địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, bình tĩnh, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Phụ nữ Hưng Yên ủng hộ gần 800 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung của huyện Khoái Châu tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Trong đợt bùng phát dịch lần này, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu, trực tiếp tham gia tuyên truyền, kiểm tra, trực chốt, nấu ăn cung cấp các suất ăn cho các khu cách ly tập trung... Có 422 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia chốt kiểm dịch, 57 cán bộ, hội viên tham gia hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly tập trung; 325 cán bộ Hội tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các cấp Hội phát 50 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về phòng chống Covid-19; tặng 466 chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng; 33.900 khẩu trang vải kháng khuẩn, 273 hộp khẩu trang y tế; 3.000 kính chống giọt bắn; 100 bộ quần áo bảo hộ; 180 thùng mì tôm; 22,65 tấn gạo; 6 thùng sữa; 662 kg rau, củ, quả; 482.410 quả trứng, 57,9 triệu đồng tiền mặt và bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, hạt nêm gia vị… cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em các chốt kiểm dịch, khu cách ly… với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh tặng 33.200 khẩu trang vải kháng khuẩn, 12.500 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn, 110 thùng mì tôm, bánh kẹo, hạt nêm với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân, công ty, doanh nghiệp: Công ty cổ phần May Việt Ý - Hưng Yên; Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần; Công ty Nhựa Song Long; Công ty Cổ phần new rice (Bánh gạo); Công ty Nhựa Song Long; Công ty TNHH IMAX…

Trước đó, ngay sau khi phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 tại thôn Hoàng Xá (xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ), là bệnh nhân 2912 (2 tuổi, là F1 của bệnh nhân 2899) và bệnh nhân 2913 (58 tuổi, là bà nội của bệnh nhân 2912) trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tỉnh Hưng Yên đã thiết lập vùng cách ly, phong tỏa thôn Hoàng Xá, thực hiện giãn cách xã hội 2 thôn của xã Tiên Tiến là thôn Hoàng Cát và thôn Nại Khê theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng huy động các nguồn lực và xã hội hóa được 110 thùng mì tôm, gần 10.000 khẩu trang vải, khẩu trang y tế tặng cho hội viên phụ nữ, nhân dân xã Tiên Tiến và khu cách ly tập trung của huyện Phù Cừ. 

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm