Phát hiện 9 F0 trong 1 ngõ, quận Thanh Xuân phong tỏa khu vực có 2.000 dân sinh sống

H.Y
24/08/2021 - 15:12
Phát hiện 9 F0 trong 1 ngõ, quận Thanh Xuân phong tỏa khu vực có 2.000 dân sinh sống

Khu vực phong tỏa ngõ 328 đường Nguyễn Trãi. Nguồn: KTĐT

Có đến 9 ca F0 sinh sống trong cùng ngõ 328 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vì thế, quận này quyết định phong tỏa khu vực với hơn 700 hộ dân.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội trưa 24/8 cho hay, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã ghi nhận 13 ca dương tính với Covid-19.

Cụ thể: H.T.T, nữ, sinh năm 1998; (10) P.T.T.T, nữ, sinh năm 1998; (11) P.T.Đ, nam, sinh năm 1960; (12) N.T.Đ, nam, sinh năm 1973; (13) N.T.Đ, nam, sinh năm 1940; (14) N.H.T.B, nam, sinh năm 2013; (15) P.T.H.T, nữ, sinh năm 1994; (16) H.T.T, nữ, sinh năm 1982; (17) N.N.T, nam, sinh năm 2003; (18) N.N.L.T, nữ, sinh năm 2013; (19) Đ.T.T, nữ, sinh năm 1950; (20) Đ.T.B, nữ, sinh năm 1960; (21) N.T.T, nữ, sinh năm 1990.

Các bệnh nhân này đều có địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, là những người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 22/8. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 23/8, ngày 24/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đáng chú ý, 9 trong số này là những F0 sinh sống trong ngõ 328 Nguyễn Trãi. Trước sự việc này, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định phong tỏa khu vực với hơn 700 hộ.

Phát hiện 9 F0 trong cùng một ngõ, quận Thanh Xuân phong toả khu vực có 2.000 dân sinh sống - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống ở khu vực có nguy cơ cao. Ảnh minh hoạ

Theo đó, quận đã quyết định phong tỏa tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8. Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Trước đó, trong đợt xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8, quận đã phát hiện 4 trường hợp mắc Covid-19 trong cùng một gia đình (nằm trong khu vực dịch tễ phức tạp).

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, tính từ 6h00 đến 12h00 trưa nay (24/8), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca mắc mới, trong đó có 23 ca tại cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly.

Như vậy, trong sáng 24/8, thành phố đã có thêm 58 người nhiễm SARS-CoV-2. Con số này cao hơn tổng ca nhiễm trong ngày của 2 hôm trước đó là 23/8 (36), 22/8 (20).

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.668 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.349 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.319 trường hợp còn lại đã cách ly.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm