Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/08/2026 - 20:56 (GMT+7)

Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý rừng tại Phú Quốc

Hoàng Tuấn
Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý rừng tại Phú Quốc

Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất rừng tại Phú Quốc - Ảnh Hoàng Tuấn

Thanh tra tỉnh An Giang vừa chỉ ra những sai phạm trong quản lý rừng tại Phú Quốc đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ và Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Ngày 20/8, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý diện tích đất rừng thực hiện 4 dự án trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Nhiều sai phạm trong quản lý rừng tại Phú Quốc - Ảnh 1.

BQL rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý không chặt chẽ dẫn đến tình trạng 315 trường hợp chiếm 260ha đất rừng - Ảnh Hoàng Tuấn

Theo đó, Thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành thanh tra 4 dự án gồm: Khu tái định cư Hàm Ninh; Khu tái định cư Cửa Cạn; Hồ nước Cửa Cạn và Nhà máy nước hồ Cửa Cạn; Khu xử lý rác Bãi Bổn - Hàm Ninh.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, giai đoạn 2019-2024, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc (Vườn Quốc gia) không tổ chức kiểm kê rừng theo quy định. Từ năm 2017-4/2026, BQL rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia không tổ chức rà soát, phân loại đối tượng khoán, nội dung giao khoán thực hiện khoán đất rừng phòng hộ.

Trong đó, có 16 hợp đồng ký chuyển tiếp chưa đúng quy định; lập hồ sơ thanh lý không đúng quy định đối với 6 hợp đồng giao khoán dẫn đến phải hỗ trợ về cây trồng, vật kiến trúc với số tiền hơn 817 triệu đồng. Một hợp đồng không xác định được vị trí đất giao khoán trên thực địa…

Đáng chú ý, BQL rừng phòng hộ Phú Quốc, Vườn Quốc gia quản lý không chặt chẽ đất rừng phòng hộ dẫn đến có 315 hộ gia đình, cá nhân vào chiếm diện tích hơn 260 ha đất rừng phòng hộ, trong đó có 68 trường hợp xây dựng nhà ở, nhà tiền chế... trên diện tích đất rừng phòng hộ.

Nhiều sai phạm trong quản lý rừng tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý đất rừng không chặt chẽ

BQL rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia quản lý không chặt chẽ diện tích đất rừng; giao khoán, quản lý đất rừng giao khoán; không kiểm tra, rà soát kỹ, kịp thời hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân nằm trong diện tích được giao và cấp GCN, dẫn đến hiện nay gặp nhiều khó khăn trong xác định trách nhiệm quản lý cũng như việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi đất rừng được giao quản lý.

Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận đội ngũ công chức, viên chức của BQL rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia chưa cao, thậm chí từng lúc, từng nơi còn buông lỏng quản lý nên dẫn đến các hạn chế, khuyết điểm sai phạm như đã nêu trên.

Thanh tra cũng chỉ ra rằng, để xảy ra những sai phạm phạm này trách nhiệm thuộc về Ban Giám đốc BQL rừng phòng hộ Phú Quốc giai đoạn 2017-2019, chịu trách nhiệm trong việc quản lý không chặt chẽ đất rừng phòng hộ được giao, không tổ chức rà soát, phân loại đối tượng khoán, nội dung giao khoán, không thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của bên giao khoán để xảy ra hạn chế, vi phạm như kết luận đã nêu.

Ban Giám đốc Vườn Quốc gia giai đoạn 2020-4/2026, chịu trách nhiệm trong việc không tổ chức kiểm kê rừng, quản lý không chặt chẽ đất rừng phòng hộ, không tổ chức rà soát, phân loại đối tượng khoán, nội dung khoán, không thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của bên giao khoán và lập hồ sơ thanh lý không đúng quy định đối với 6 hợp đồng.

Ngoài ra, thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm còn thuộc về Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc giai đoạn 2017-2019; Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách giúp Giám đốc trong lĩnh vực Quản lý bảo vệ và phát triển rừng) Vườn Quốc gia giai đoạn 2020-4/2026; Phó Giám đốc Sở TNMT (giai đoạn năm 2013; Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ và phát triển rừng thuộc Vườn Quốc gia giai đoạn 7/2020-4/2026.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh An Giang yêu cầu Vườn Quốc gia chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vi phạm kết luận đã nêu; Kiểm tra và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với 6 hộ gia đình, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật; Kiểm tra, rà soát các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất rừng trên diện tích đất được giao và cấp GCN kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất rừng.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Phú Quốc giai đoạn từ 2017-2019; Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách giúp Giám đốc trong lĩnh vực Quản lý bảo vệ và phát triển rừng) Vườn Quốc gia (giai đoạn 2020-4/2026) về trách nhiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm....

Yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc thu hồi, nộp ngân sách theo quy định từ Vườn Quốc gia Phú Quốc số tiền hơn 817 triệu đồng đã lập phương án hỗ trợ về cây trồng, vật kiến trúc đối với 6 cá nhân nhận giao khoán tại Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận