pnvnonline@phunuvietnam.vn

Quy định mới về nuôi, trồng, thu hoạch cây dược liệu trong rừng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa cháy rừng
Ngay từ khi mới bắt đầu xảy ra vụ cháy rừng, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình dập lửa

Chút tiếc nuối màu xanh của Hà Nội
Hà Nội đang tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, tôi vẫn nghĩ sẽ là tuyệt vời hơn nếu Thủ đô vẫn còn những hàng cây cổ thủ một thời xanh rợp bóng. Có chút hiểu biết về ngành lâm nghiệp tôi rất mong Hà Nội ngày càng văn minh hơn giàu đẹp hơn và nhất là xanh hơn...

Loại cây khi xưa bị chặt phá để làm rẫy, nay thành đặc sản, hoa giá lên đến 20 triệu/kg
Loại trà này được biết là vô cùng tốt cho sức khỏe, là một đặc sản quý ở các vùng núi Việt Nam.

Tìm "lộc rừng" mùa dẻ chín, kiếm nửa triệu mỗi ngày
Cứtháng 10, tháng 11 hàng năm, người dân ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) lại rủ nhau vào rừng săn hạt dẻ. Công việc tìm "lộc rừng" này giúp người dân thu về nửa triệu đồng/ngày.

Thêm 1 triệu cây xanh sẽ được trồng ở rừng phòng hộ, trường học
1 triệu cây xanh sẽ được trồng tại rừng phòng hộ, rừng quốc gia, trường học, đô thị góp phần vào việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của muôn loài và hướng đến sự phát triển bền vững cho tương lai.

Phụ nữ Công an: Trồng 3.000 cây lát hoa và trò chỉ ở Phú Thọ
Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây", sáng ngày 13/3/2022, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BCA, Công đoàn CAND phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động ra quân trồng rừng phòng hộ giai đoạn 1 (năm 2022) tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phấn đấu hết năm 2025 cả nước sẽ trồng được ít nhất 1 tỷ cây xanh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được ít nhất một tỷ cây xanh, trong đó có 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn; 310 triệu cây xanh trồng tập trung trong rừng phòng hộ.

Gặp khó vì đào trồng trên đất nương "chưa có sổ"
Chính quyền địa phương không xác nhận nguồn gốc nương đào của gia đình bà N. T. là đào trồng vì diện tích nương đó được khai hoang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trồng cây xanh, cây ăn quả bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
Hàng chục ngàn cây xanh và cây ăn quả sẽ được trồng tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình và Đồng Tháp trong thời gian tới nhằm góp phần mang lại những chuyển biến tích cực cho gia đình - xã hội - cộng đồng.