Phát huy tiềm năng lợi thế, giúp hội viên, phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Khánh Uyên
08/10/2023 - 11:33
Phát huy tiềm năng lợi thế, giúp hội viên, phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tại xã Tu Vũ từ năm 2010

Xây dựng nông thôn mới không chỉ mang lại cho xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên, phụ nữ.

Tu Vũ là một xã miền núi của huyện Thanh Thủy được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính là các xã: Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao với 3 dân tộc đang sinh sống. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 66%. 

Về xã Tu Vũ hôm nay, có thể dễ dàng nhận ra sự "thay da đổi thịt" với những khu vực đường sá tấp nập, đông vui. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã mang đến cuộc sống đủ đầy hơn cho bà con trong xã. Những kết quả trên là trái ngọt của công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai tại xã Tu Vũ từ năm 2010 đã mang lại diện mạo mới cho xã, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Với sự đồng thuận chung sức, chung lòng, xã Tu Vũ đã đạt chuẩn NTM. Các công trình hạ tầng được chỉnh trang, xây mới, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phát huy tiềm năng lợi thế, giúp hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 1.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tu Vũ có sự chung sức của hội viên, phụ nữ

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, việc đẩy mạnh tuyên truyền về tiến bộ khoa học kỹ thuật đến từng hộ gia đình đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế của người nông dân. Nếu như trước kia các hộ làm ăn manh mún, kém hiệu quả thì ngày nay, những người dân trong xã, đặc biệt là các chị em hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

Cùng hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo

Chia sẻ về những đóng góp của hội viên, phụ nữ xã Tu Vũ trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chị Nguyễn Thị Minh Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Vũ cho biết: Tổng số nhân khẩu  của xã là 11.787 nhân khẩu, số hội viên phụ nữ là 2.085, tỷ lệ thu hút đạt 84%. 

Trong năm vừa qua, Hội LHPN đã tổ chức nhiều hoạt động để đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cụ thể, Hội LHPN xã đã tích cực xây dựng các tuyến đường hoa khu dân cư và khu dân cư kiểu mẫu, đã xây dựng tuyến đường hoa hơn 1km; thành lập được 14/14 thùng thu gom rác thải tại nơi công cộng. Ngoài thu gom phế liệu, hội viên phụ nữ còn tận dụng nguồn phế liệu bán gây quỹ để hỗ trợ chị em nghèo, chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN đã tổ chức nhiều hoạt động để đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đặc biệt, chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Tu Vũ đã làm tốt công việc kết nối, hỗ trợ chị em tiếp cận nguồn vốn. Với nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội quản lý hơn 19 tỷ cho 508 hội viên phụ nữ vay. Đối với Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Phú Thọ, Hội quản lý 4,7 tỷ cho 308 hội viên phụ nữ vay. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn có vốn ở các tổ, các chi hội cũng giúp đỡ được nhiều chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ nguồn vốn đó, nhiều tổ liên kết, hợp tác xã đã phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao kinh tế cho hội viên, phụ nữ.

Phát huy tiềm năng lợi thế, giúp hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Vũ Nguyễn Thị Minh Thu (bên trái) thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên, phụ nữ trong xã

Hào hứng dẫn chúng tôi đi tham quan khu chăn nuôi gà của gia đình, chị Trần Thị Đào, thành viên Tổ liên kết nuôi gà ri lai thương phẩm cho biết: Trước đây gia đình chị rất vất vả với công việc đồng áng, trồng cây lâm nghiệp. Công việc chăn nuôi gà chỉ để phục vụ thức ăn cho gia đình và bán lẻ một vài con đủ chi tiêu vặt hàng ngày, vì vậy nên thu nhập thấp, hiệu quả kinh tế gia đình không cao. Năm 2020 gia đình được tham gia vào tổ liên kết nuôi gà ri lai do Hội LHPN xã Tu Vũ thành lập. 

Không chỉ được hỗ trợ nguồn vốn, chị còn được tập huấn kỹ thuật chăm sóc gà thương phẩm, được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các thành viên, được kết nối các lái buôn trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm với giá cao. Thu nhập kinh tế mỗi hộ gia đình tham gia tổ liên kết dao động từ 50 triệu đến 80 triệu đồng mỗi năm.

Phát huy tiềm năng lợi thế, giúp hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 4.

Trần Thị Đào, thành viên Tổ liên kết nuôi gà ri lai thương phẩm để nâng cao thu nhập cho gia đình

Sở hữu khoảng 1000 gốc bưởi, cuộc sống của vợ chồng chị Phùng Thị Hà đang vượt qua khó khăn về kinh tế. Hộ gia đình chị Hà là một trong những thành viên của HTX kinh doanh bưởi Tu Vũ do Hội LHPN tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thành lập vào tháng 12/2020. Chị Hà chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong HTX luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Thủy và xã Tu Vũ. 

Các thành viên trong HTX được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình trồng, chăm sóc cây bưởi để cùng nhau tạo ra sản phẩm có chất lượng cũng như liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. HTX kinh doanh bưởi Tu Vũ được thành lập góp phần tăng thu nhập giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo. Thu nhập bình quân mỗi hộ 15 đến 20 triệu đồng/vụ (đã trừ chi phí).

Phát huy tiềm năng lợi thế, giúp hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 5.

Vườn bưởi của gia đình chị Phùng Thị Hà

Chăm lo cho đời sống hội viên, phụ nữ bằng những việc làm thiết thực nhất, Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Vũ Nguyễn Thị Minh Thu chia sẻ thêm, dù còn có những khó khăn vướng mắc trong việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ thoát nghèo, song các cấp Hội phụ nữ tại địa phương đang nỗ lực từng ngày để tiếp tục triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình phát triển kinh tế góp sức xây dựng nông thôn mới. 

Hội LHPN xã cũng tiếp tục tập trung hướng đến đối tượng chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số, vừa hỗ trợ chị em thành lập tổ liên kết phát triển kinh tế, giải quyết việc làm vừa bảo tồn văn hóa dân tộc để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên, phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm