Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong phòng, chống bạo lực gia đình

PV (ghi)
28/11/2022 - 16:22
Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong phòng, chống bạo lực gia đình

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tới các cán bộ cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam

Sáng 28/11/2022, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tới các cán bộ cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 06 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 07 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021" ; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác..

Trong đó, đáng chú ý là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã nhận được sự quan tâm rất lớn với tỷ lệ trên 93% đại biểu nhất trí thông qua, cùng nhiều ý kiến thảo luận. Đồng chí Hà Thị Nga cho biết, với những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Ủy ban Xã hội đánh giá đây là một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta, phù hợp với tình hình thực tiễn khi mà các vấn đề xã hội đang trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận.

Đồng chí Hà Thị Nga cho rằng, mặc dù chưa thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề như báo cáo giải trình trước Quốc hội, song về cơ bản, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đã giải quyết được những vấn đề có tính điểm nghẽn, không bỏ sót đối tượng cần được bảo vệ. Qua đó phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong việc tạo nên một môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, góp phần xây dựng gia đình văn hóa và nâng cao quyền năng cho nhóm phụ nữ bị tổn thương là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng mong muốn thông qua Quốc hội, vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình nhận được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, các đoàn thể và cộng đồng xã hội. Cùng với đó, Hội LHPN Việt Nam cũng tích cực trong việc thực hiện giám sát xã hội, phát hiện những việc làm hay, những mặt tích cực đề xuất nhân rộng; phát hiện những sai sót, khuyết điểm, kiến nghị cấp có thẩm quyền định hướng, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời; đề xuất bổ sung các chính sách phù hợp góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và xã hội an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm