Phẫu thuật lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho người bệnh

Đông Quân
31/07/2023 - 22:19
Phẫu thuật lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho người bệnh

Ê-kíp phẫu thuật đã lấy trọn vẹn khối u sọ hầu dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu

Khối u sọ hầu chèn ép dây thần kinh thị giác hiếm gặp ở bệnh nhân 50 tuổi được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật lấy trọn vẹn dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu giúp phóng đại vị trí khối u lên 25 lần.

Ngày 31/7, ThS.BS.CKII. Đỗ Anh Vũ, khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), cho biết, vừa qua, các bác sĩ của khoa đã phẫu thuật thành công lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho bệnh nhân T.K.T. (50 tuổi).

Theo đó, vào 15 ngày trước, anh T. đến khám bệnh trong tình trạng đau đầu, 2 mắt mờ dần. Nghi ngờ dây thần kinh thị giác bị tổn thương, người bệnh đã được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) não - mạch máu não. Kết quả chẩn đoán u sọ hầu chèn ép dây thần kinh thị giác.

Đánh giá diễn biến bệnh khiến bệnh nhân có khả năng mất dần thị giác dẫn đến mù lòa, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật lấy khối u cho người bệnh. Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu giúp phóng đại vị trí khối u lên 25 lần, ê-kíp phẫu thuật đã lấy trọn vẹn khối u sọ hầu gồm phần đặc và phần nang cho người bệnh. 

7 ngày sau phẫu thuật, người bệnh được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, đã hết đau đầu, thị giác được cải thiện.  Người bệnh quay trở lại tái khám 1 tuần sau khi xuất viện với sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

Phẫu thuật lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho người bệnh - Ảnh 1.

Kết quả MRI não - mạch máu não chẩn đoán u sọ hầu chèn ép dây thần kinh thị giác

ThS.BS.CKII. Đỗ Anh Vũ cho hay, u sọ hầu là một loại u khá hiếm gặp ở não với tỷ lệ 5% - 10% u não ở trẻ em và 1% - 4% u não ở người lớn; thường gặp nhất ở những người từ 50 đến 70 tuổi. Khối u sọ hầu nằm ở vị trí có nhiều cấu trúc quan trọng của não nên có thể gây ra các triệu chứng, di chứng nặng nề cho người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phẫu thuật u sọ hầu là loại phẫu thuật rất khó, hiện nay tại Việt Nam các ca phẫu thuật lấy khối u sọ hầu thường được thực hiện qua đường mở nắp sọ ở các bệnh viện tuyến đầu và một số ít các bệnh viện khác. Để có thể phẫu thuật, yêu cầu phải có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ và được thực hiện bởi các bác sĩ Ngoại thần kinh dày dặn kinh nghiệm.

Theo bác sĩ, đau đầu, mất ngủ, rối loạn thăng bằng, mờ mắt, sụp mi… là những dấu hiệu cho thấy những bất thường ở thần kinh - sọ não, đôi khi bệnh diễn tiến rất nhanh gây nên những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Do đó, người bệnh cần đến các cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm