Tags:

hiếm gặp

Sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp

Sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp

Sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp được các bác sĩ phẫu thuật lấy thai chủ động giúp “mẹ tròn con vuông”.

Phẫu thuật lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho người bệnh

Phẫu thuật lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho người bệnh

Khối u sọ hầu chèn ép dây thần kinh thị giác hiếm gặp ở bệnh nhân 50 tuổi được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật lấy trọn vẹn dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu giúp phóng đại vị trí khối u lên 25 lần.

2 bệnh nhân mắc giang mai ác tính hiếm gặp do quan hệ đồng giới

2 bệnh nhân mắc giang mai ác tính hiếm gặp do quan hệ đồng giới

2 bệnh nhân nam được xét nghiệm và chẩn đoán mắc bệnh giang mai ác tính hiếm gặp trên nền bệnh nhân HIV, quan hệ đồng giới.

Trường hợp rất hiếm gặp, thai “chui” ra ổ bụng do vỡ tử cung

Trường hợp rất hiếm gặp, thai “chui” ra ổ bụng do vỡ tử cung

Vết thủng dài 15cm do bệnh lý sản khoa nhau cài răng lược đã khiến em bé chui và nằm trong ổ bụng cùng với bọc ối.

 Cụ bà ăn cháo loãng suốt 2 năm do bị khối u xương khẩu cái hiếm gặp

Cụ bà ăn cháo loãng suốt 2 năm do bị khối u xương khẩu cái hiếm gặp

Cụ bà 79 tuổi bị khối u xương to hiếm gặp chèn ép vùng khẩu cái được bác sĩ phẫu thuật thành công, giúp bà ăn uống ngon miệng trở lại sau 2 năm suy kiệt do chỉ ăn được cháo loãng.

Em bé mắc bệnh tim tỷ lệ 1/10.000 được cứu sống nhờ áp dụng loạt kỹ thuật cao

Em bé mắc bệnh tim tỷ lệ 1/10.000 được cứu sống nhờ áp dụng loạt kỹ thuật cao

Ngày 24/5, Khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bằng việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao và phức tạp, kết hợp với việc sử dụng hệ thống ECMO, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc dạng bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm và hiếm gặp: bệnh thân chung động mạch, có thông liên thất kèm theo.

Bé sơ sinh mắc chứng rối loạn nhịp tim hiếm gặp

Bé sơ sinh mắc chứng rối loạn nhịp tim hiếm gặp

Bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh với biểu hiện da tái, thở nhanh, bỏ bú và thể trạng mệt mỏi. Tại đây, bệnh nhi được các bác sĩ phát hiện có cơn tim nhanh, tần số 295 lần/phút.

3 người trong cùng gia đình mắc bệnh sợ ánh nắng mặt trời

3 người trong cùng gia đình mắc bệnh sợ ánh nắng mặt trời

3 người trong một gia đình ở tỉnh Tây Ninh cùng mắc bệnh sợ ánh nắng mặt trời (bệnh khô da sắc tố). Đây là một bệnh lý rất hiếm gặp với tỉ lệ mắc chỉ 1/1.000.000.

Liên tiếp hai trường hợp tam thai tự nhiên hiếm gặp

Liên tiếp hai trường hợp tam thai tự nhiên hiếm gặp

Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho biết, trong tháng 11/2020 các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu và nuôi dưỡng thành công 2 trường hợp tam thai non tháng nhẹ cân hiếm gặp.

Bé 13 ngày tuổi được mổ lấy thai thành công

Bé 13 ngày tuổi được mổ lấy thai thành công

Trong quá trình theo dõi thai kỳ của mẹ, các bác sĩ siêu âm đã phát hiện có một khối u to trong ổ bụng của bé. Đây là tật "thai trong thai" với tỉ lệ mắc bệnh 1/500.000 trường hợp sinh.