Phẫu thuật thành công ca sa sinh dục nặng ở bệnh nhân 63 tuổi

Nội soi đặt mảnh ghép cố định vào dải chậu lược điều trị sa sinh dục
Ở tuổi 63, bà N.T.H từng trải qua 4 lần sinh thường và đã bước vào giai đoạn mãn kinh hơn 13 năm. Hệ quả của tuổi tác cùng tiền sử sinh nở nhiều lần khiến bà phải sống chung với tình trạng sa sinh dục trong nhiều năm.
Các triệu chứng tiểu khó, căng tức vùng kín, viêm nhiễm tái phát không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Khi đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán: sa thành trước âm đạo độ 2, sa tử cung độ 3 – tình trạng nặng, cần phẫu thuật can thiệp. Với mong muốn bảo tồn tử cung, bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi đặt mảnh ghép cố định vào dải chậu lược, một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn và mang lại hiệu quả lâu dài.
Ca phẫu thuật do PGS.TS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại trực tiếp thực hiện. Nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, sức khỏe bà H. hồi phục nhanh, các triệu chứng khó chịu gần như biến mất. Bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường, không còn cảm giác nặng nề như trước.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại trực tiếp thực hiện
Sa sinh dục, hay còn gọi là sa tạng chậu (Pelvic Organ Prolapse – POP), là tình trạng tử cung, bàng quang, trực tràng hoặc thành âm đạo tụt xuống khỏi vị trí giải phẫu bình thường. Nguyên nhân là do các cấu trúc cân cơ và dây chằng nâng đỡ vùng sàn chậu bị tổn thương, giãn hoặc suy yếu. Ở những trường hợp nặng, cơ quan này có thể sa hẳn ra ngoài âm đạo.
Dù không trực tiếp đe dọa tính mạng, bệnh lại gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, lao động, đời sống tình dục và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Theo các nghiên cứu, có đến một nửa phụ nữ trên 50 tuổi từng trải qua các mức độ sa sinh dục. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cam chịu, giấu bệnh bởi tâm lý ngại ngùng, coi đây là chuyện "khó nói" của phụ nữ. Hậu quả là bệnh ngày càng trầm trọng, kèm theo nhiều rắc rối như tiểu khó, són tiểu, đau khi quan hệ, táo bón kéo dài…
Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ đối mặt với bệnh lý này. Sinh đẻ nhiều lần, sinh dày, lao động nặng sớm sau sinh là yếu tố hàng đầu. Bên cạnh đó, những thói quen và bệnh lý làm tăng áp lực ổ bụng như ho mạn tính, táo bón kéo dài, béo phì, u ổ bụng cũng góp phần làm suy yếu hệ thống nâng đỡ tử cung.
Ở phụ nữ cao tuổi, đặc biệt sau mãn kinh, sự suy giảm nội tiết tố nữ khiến cơ và dây chằng vùng chậu mất đi độ đàn hồi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đáng chú ý, sa sinh dục không chỉ xảy ra ở những người đã từng sinh nở; ngay cả phụ nữ chưa từng có con cũng có thể mắc do cơ địa yếu hoặc bất thường giải phẫu sẵn có.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh sa sinh dục bằng những thay đổi nhỏ trong lối sống. Việc sinh nở ở độ tuổi hợp lý (22 – 29 tuổi), được cán bộ y tế hỗ trợ, sẽ giúp hạn chế tổn thương sàn chậu. Sau sinh, người mẹ cần nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng, không nên lao động nặng quá sớm.
Trong sinh hoạt hàng ngày, nên tránh việc gánh gồng, mang vác nặng liên tục, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, luyện tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là các bài tập cơ sàn chậu (Kegel) để tăng cường sức bền của vùng đáy chậu. Việc khám phụ khoa định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng giúp phát hiện sớm và xử trí kịp thời.