Tags:

phiên chợ vùng cao

Phiên chợ vùng cao - Nét  văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Phiên chợ vùng cao - Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Chợ phiên không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi hội tụ, gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng.

Truyền thông về phòng, chống mua bán người tại chợ phiên

Truyền thông về phòng, chống mua bán người tại chợ phiên

Chợ phiên vùng cao là nơi người dân mua bán hàng hóa, cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu nên tội phạm mua bán người dễ lợi dụng hoạt động. Việc truyền thông tại chợ sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em.

Phụ nữ ở Pà Cò tỉ mẩn bôi cả bát sáp ong lên váy

Phụ nữ ở Pà Cò tỉ mẩn bôi cả bát sáp ong lên váy

Phụ nữ người Mông ở Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mất cả năm trời mới hoàn thiện được một chiếc váy như ý. Màu thổ cẩm sặc sỡ cùng những chi tiết hoa văn độc đáo đã tạo thành chiếc váy không nơi nào có được.

Phiên chợ vùng cao Hòa Bình 2022 sẽ trình diễn nghề truyền thống, trò chơi dân gian

Phiên chợ vùng cao Hòa Bình 2022 sẽ trình diễn nghề truyền thống, trò chơi dân gian

Tối 13/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình đã diễn ra lễ khai mạc "Phiên chợ vùng cao Hòa Bình năm 2022".

Phiên chợ vùng cao

Phiên chợ vùng cao

Phả vào vệt cỏ mùa xuân, Nụ mầm xanh như tiếng hát

Giật mình cây thuốc phiện bán ở chợ vùng biên

Giật mình cây thuốc phiện bán ở chợ vùng biên

Cây anh túc hay còn gọi là hoa thuốc phiện được chia thành từng bó bày bán công khai tại Chợ biên giới Việt - Lào nằm ở huyện Nọong Hét (tỉnh Xiêng Khoảng), giáp với xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến nhiều người giật mình.