Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/10/2025 - 10:50 (GMT+7)

Phiên tòa tuyên truyền giúp trẻ em hiểu về Phòng chống bạo lực học đường lồng ghép Bình đẳng giới

Đinh Thu Hiền
Phiên tòa tuyên truyền giúp trẻ em hiểu về Phòng chống bạo lực học đường lồng ghép Bình đẳng giới

Hoạt cảnh trong Phiên toà tuyên truyền do Chi hội thanh niên tình nguyện, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM thực hiện

Chủ đề Phòng chống bạo lực học đường, lồng ghép Bình đẳng giới thông qua hình thức Phiên toà tuyên truyền được UBND, Hội LHPN xã Kim Long, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, Tổ chức cứu trợ trẻ em của Việt Nam (SCI) phối hợp tổ chức sáng 4/10.

Phiên toà xét xử giả định diễn ra tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Kim Long, TPHCM, sáng 4/10 do các luật sư thuộc Chi hội Luật sư, và hội viên thuộc Chi hội Thanh niên tình nguyện, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM thực hiện.

Theo kịch bản phiên toà tuyên truyền, Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 2011) và Trần Hoàng Thái (sinh năm 2010) là học sinh 2 lớp khác nhau nhưng cùng lịch học thể dục. Do thấy Thái có dáng vẻ thục nữ, Lộc nhiều lần trêu chọc, xúc phạm, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng. Trong một lần ra chơi, khi Thái vào nhà vệ sinh, Lộc đi theo, nắm áo, nói sẽ "lột đồ để xem trai hay gái". Hai bên giằng co, Thái chụp xô nước tạt vào Lộc rồi chạy thoát.

Bị ướt quần áo, Lộc tức giận kể lại với bạn cùng lớp và rủ Ân, Khang đón Thái để "dằn mặt". Chiều hôm đó, trước cổng trường, khi thấy Thái, Ân và Khang tiến tới hỏi chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc chạy sang công trình gần đó, nhặt cây vuông dài khoảng 1,5 mét, quay lại đánh mạnh vào đầu Thái, khiến Thái ngã quỵ xuống đất. Lộc sau đó bỏ đi. Thái được đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Kết luận giám định pháp y xác định Thái bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 40%. Hành vi của Lộc bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Phiên toà tuyên truyền giúp trẻ em hiểu về Phòng chống bạo lực học đường lồng ghép Bình đẳng giới- Ảnh 1.

Phiên toà tuyên truyền. Ảnh: Đ.T.H

Là người xây dựng kịch bản, luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Chi hội phó Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, cho biết, hiện nay nhiều học sinh chưa nhận thức được một số hành vi của mình vi phạm pháp luật, đến khi bị xử lý mới hối tiếc vì việc học dang dở. Không ít phụ huynh cũng lầm tưởng rằng con em còn nhỏ, chưa thành niên thì không bị xử lý.

“Thực tế, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự đều có quy định rất rõ về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Các phiên tòa tuyên truyền này sẽ giúp học sinh thấy rõ độ tuổi chịu trách nhiệm, hậu quả pháp lý từ những hành vi tưởng chừng chỉ đùa cợt, văn hoá ứng xử nơi học đường, cách thức xử lý mâu thuẫn phù hợp. Đồng thời, nhắc phụ huynh, thầy cô giáo cần khéo léo đồng hành, tinh tế khi dạy con em ý thức tôn trọng pháp luật. Đừng để đến khi đứng trước phiên tòa mới nhận ra mình sai. Phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường và xã hội mới là cách giữ gìn tương lai cho các em", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu cho biết.

Cũng theo luật sư Hiếu, vụ án được tái hiện là có thật, đã từng được Toà án xét xử. Tuy nhiên, tên tuổi và một số chi tiết đã được biên tập lại để phù hợp với thời lượng 40 phút của phiên toà tuyên truyền.

Phiên toà tuyên truyền giúp trẻ em hiểu về Phòng chống bạo lực học đường lồng ghép Bình đẳng giới- Ảnh 2.

Ban tổ chức chụp cùng các em học sinh sau Phiên toà tuyên truyền

Dàn "diễn viên" của Chi hội luật sư và Chi hội Thanh niên tình nguyện đã có các vai diễn sinh động, thực tế, khiến các phụ huynh và các em học sinh tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong tập trung theo dõi.

Các luật sư: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thị Dạ My, Nguyễn Xuân Phong, Hồ Bảo, Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Quốc Thụy Phương, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đỗ Ngọc Thanh, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hiên đã vào các vai HĐXX; thư ký phiên toà; người đại diện hợp pháp cho bị cáo, bị hại; luật sư bảo vệ cho bị hại, bào chữa cho bị cáo; đại diện Viện KSND; cảnh sát tư pháp hỗ trợ. Luật sư Nguyễn Quốc Thụy Phương còn "điều động" cả ông xã đi cùng để vào vai người làm chứng.

Các hội viên: Nguyễn Quang Ngọc, Võ Đăng Khoa, Phạm Minh Huy, Nguyễn Văn Điều, Lê Thị Mộng Cầm, là các thành viên Chi hội Thanh niên tình nguyện, đã có màn diễn tiểu phẩm tái hiện lại hoạt cảnh vi phạm pháp luật của nhóm học sinh.

"Đây là vụ án "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác" do bị can Nguyễn Văn Lộc thực hiện. Hành vi của bị can Nguyễn Văn Lộc là nguy hiểm, xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác, gây mất trật tự trị an. Do đó cần truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung" - "đại diện Viện KSND" đưa ý kiến tại phiên toà tuyên truyền.

"HĐXX" đã đưa nhận định, theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với hồ sơ, chứng cứ, xác định bị cáo Nguyễn Văn Lộc đã dùng cây gỗ đánh vào đầu bị hại, gây thương tích 40%, phạm tội "Cố ý gây thương tích". Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo chưa thành niên, phạm tội bột phát; đã bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, cần áp dụng Điều 90, khoản 1 Điều 91, Điều 65 BLHS, không cần cách ly khỏi xã hội. Cho bị cáo hưởng án treo là đủ giáo dục và phòng ngừa chung, đồng thời tạo điều kiện tiếp tục học tập.

Các luật sư thuộc Chi hội luật sư tham gia Phiên toà tuyên truyền sáng nay đều cho rằng, phiên toà xét xử giả định tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Kim Long không chỉ nhằm xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Đây còn là lời nhắc nhở trong xã hội văn minh, mọi người đều có quyền được tôn trọng, không ai được kỳ thị hoặc phân biệt giới tính. Học sinh và thanh thiếu niên nói chung, cần đặc biệt tôn trọng sự khác biệt của người khác; cần chú ý đến lời nói, thái độ và cử chỉ khi giao tiếp với người không có cùng bản dạng giới tính với mình. Vì nhiều lời nói, thái độ, cử chỉ, tuy vô tình và tưởng chừng vô hại, vẫn có thể làm tổn thương sâu sắc, gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng với người khác.

Bà Huỳnh Lệ Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Long, cho biết: "Phiên tòa tuyên truyền Phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới" ngày hôm nay đã hưởng ứng Tháng cùng phụ nữ hành động. Buổi tuyên truyền rất có ý nghĩa nhằm giáo dục các em học sinh có ý thức pháp luật, nâng cao nhận thức về bạo lực học đường trên cơ sở giới".

Phiên toà tuyên truyền giúp trẻ em hiểu về Phòng chống bạo lực học đường lồng ghép Bình đẳng giới- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Yến Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Long. Ảnh: Đ.T.H

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Lê Thị Yến Thương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Long, đưa ý kiến: "Địa phương rất vui và vinh dự khi cùng tham gia tổ chức Phiên tòa tuyên truyền với chủ đề Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Phiên tòa góp phần giáo dục học sinh có ý thức hơn trong việc tuyên truyền sự khác biệt của bạn. Các em hiểu thêm về việc biết yêu thương, đoàn kết, sẻ chia với nhau, tôn trọng giới và đoàn kết, cùng nhau xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Ngay sau diễn án bằng Phiên toà tuyên truyền Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM trao 25 suất học bổng và 250 phần quà Trung thu cho các em học sinh Tiểu học Lê Hồng Phong.

Phiên toà tuyên truyền giúp trẻ em hiểu về Phòng chống bạo lực học đường lồng ghép Bình đẳng giới- Ảnh 4.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Ảnh: Đ.T.H

Tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác", tội danh quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. • Khoản 1: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, đối với người dưới 16 tuổi... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm". • Khoản 3: "Nếu gây thương tích với tỷ lệ từ 31% đến 60% và thuộc một trong các trường hợp nêu tại khoản 1 thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận