Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Các em gái cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội

Anh Quân
03/11/2022 - 19:26
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Các em gái cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - phát biểu tại buổi truyền thông về phòng, chống mua bán người

“Các em học sinh nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện ra các hành vi phạm tội mua bán người. Đặc biệt, đối với các em gái, cần thận trọng khi làm quen với các nam thanh niên mạng xã hội”, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương căn dặn các em học sinh tại sự kiện truyền thông về phòng, chống mua bán người.

Ngày 3/11, tại Trường THPT Ngô Quyền, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức sự kiện truyền thông về phòng, chống mua bán người nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho các em học sinh, hội viên, phụ nữ và người dân.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - cho biết: Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực diễn biến khá phức tạp.

Tại Việt Nam, trong giai đoạn từ 2016 - 2020, cả nước đã tổ chức xác minh, giải cứu, tiếp nhận hơn 1.900 nạn nhân, 100% nạn nhân tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, đồng thời Việt Nam cũng tích cực tổ chức triển khai hiệu quả đường dây nóng phòng, chống mua bán người.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Các em gái cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Ngô Quyền tham gia sự kiện truyền thông về phòng, chống mua bán người

Riêng tại Quảng Ninh, trong năm 2021, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, khởi tố điều tra 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", giải cứu 2 nạn nhân (đều là trẻ sơ sinh) trong các vụ án. 

Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, Công an tỉnh đã bắt giữ 3 đối tượng có Quyết định truy nã về tội Mua bán người với các vụ án trước đó. Đáng chú ý, không chỉ trẻ em gái và lao động nữ mà cả lao động nam và trẻ em trai cũng bị lừa bán bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn ngoài ý muốn.

Đặc biệt trong giai đoạn 2021-2022, Campuchia nổi lên là một địa bàn đích đến chính của mua bán người để bóc lột sức lao động và hoạt động phạm tội trong khu vực - trở thành các trung tâm sòng bạc và lừa đảo trực tuyến. Nạn nhân bị lừa chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.

Tại đây, họ bị giám sát chặt chẽ, bị bóc lột sức lao động, bị cưỡng bức làm việc (từ 15-16 tiếng/ngày), nếu không sẽ bị đối xử tồi tệ, ép bán dâm. Nhiều người đã bị tra tấn, đánh đập rất tàn bạo khi tìm cách trốn ra khỏi nơi làm việc, giam giữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Các em gái cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội - Ảnh 2.

Một tiết mục văn nghệ vui nhộn

Những người từ chối làm việc và muốn quay trở về Việt Nam thì bị đánh đập, bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường 3000-10.000 USD mới được trả tự do hoặc bị bán cho công ty khác. Trong năm 2022, đã xảy ra hơn 100 vụ, trong đó từ tháng 7 tới tháng 9 là 49 vụ. Bọn tội phạm đã sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ các nạn nhân.

Theo thống kê, đầu năm 2022, Việt Nam có gần 77 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 78,1% dân số, tăng 5 triệu người so với năm 2021; 97,6% người dùng internet ở Việt Nam đang sử dụng mạng xã hội Facebook.

Đây vừa là cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp cận thị trường, nâng cao kiến thức, kỹ năng nhưng cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của nhiều loại hình tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người.

Trước thực trạng này, Hội LHPN Việt Nam đã phát huy vai trò của tổ chức, tính ưu việt của công nghệ số, mạng xã hội để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Các cấp Hội Phụ nữ hiện có gần 2 nghìn trang fanpage facebook, hơn 11 nghìn nhóm zalo được thành lập phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động Hội. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã duy trì 13 trang fanpage của tỉnh, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc; 195 trang facebook của Hội LHPN cơ sở, 1.448 nhóm Zalo…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Các em gái cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội - Ảnh 3.

Học sinh trường THPT Ngô Quyền hào hứng tham gia buổi truyền thông

Các cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội là diễn đàn quan trọng để Hội lắng nghe tâm tư của hội viên, phụ nữ, người dân, đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng, chống mua bán người. 

"Tại sự kiện truyền thông hôm nay, chúng tôi mong muốn cung cấp thêm những kiến thức về phòng, chống mua bán người, nhận biết những phương thức, thủ đoạn và hậu quả nghiệm trọng của tội phạm mua bán người trên không gian mạng.

Qua đó giúp các em học sinh nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện ra các hành vi phạm tội mua bán người. Đặc biệt, đối với các em gái cần thận trọng khi làm quen, tiếp xúc, quan hệ với các nam thanh niên quen biết qua mạng xã hội", bà Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam lưu ý: Các gia đình có con em đang ở độ tuổi vị thành niên cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để quản lý, nắm được các mối quan hệ bạn bè của các cháu để có sự giáo dục, phòng tránh bị các đối tượng phạm tội lợi dụng lừa gạt.

Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi mua bán người, cần kịp thời tố giác với cơ quan Công an nơi gần nhất để điều tra, xử lý. Hãy đừng im lặng bởi im lặng là tiếp tay cho kẻ xấu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn: "Mỗi chúng ta hãy luôn là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình "lá chắn" vững chắc góp phần cùng toàn dân, toàn xã hội chung tay phòng chống tội phạm mua bán người".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm