Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng quà gia đình đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
Sáng 9/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 tới các vị chức sắc, chức việc, Achar, người có uy tín và gia đình đồng bào Khmer nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Vĩnh Long.
Những ngày này, đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long đang rộn ràng chuẩn bị cho Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 - lễ hội mừng năm mới, là dịp lễ lớn nhất trong năm. Lễ hội năm nay sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 14-16/4/2026, mang ý nghĩa tiễn năm cũ, đón năm mới và cầu mong sự may mắn.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số hơn 373.640 người, chiếm 11,03%, dân tộc Khmer hơn 353.000 người, chiếm 10,42%.
Thời gian qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh ngày càng phát triển; các chính sách đầu tư đã có tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, phát huy sức sáng tạo của người dân và toàn xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng dân tộc, đời sống đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện, nâng cao.
Trước thềm ngày lễ lớn của đồng bào Khmer, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng 50 phần quà đến các vị chức sắc, chức việc, Achar, người có uy tín của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long; tặng 100 phần quà đến các gia đình đồng bào Khmer nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long
Tiếp tục ưu tiên nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer
Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà các vị chức sắc, chức việc, Achar, người có uy tín và gia đình đồng bào Khmer nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân cả nước nói chung và đồng bào Khmer nói riêng, đời sống vật chất và tinh thần người dân Khmer cả nước ngày càng được cải thiện và nâng cao, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm, công tác bồi dưỡng cán bộ người dân tộc luôn được chú trọng…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, Achar cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đối với thành tựu chung của đất nước và của tỉnh
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh những kết quả đáng tự hào - thành quả chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của các vị sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Long quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các công việc, nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả.
Cùng với đó, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình, đề án, chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm không gián đoạn, kịp thời, hiệu quả; đáp ứng đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị tỉnh cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển toàn diện, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer; trong đó đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thực hiện bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch.
Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tốt các điều kiện và có chính sách hỗ trợ đồng bào thuộc các đối tượng người có công, người yếu thế để đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer.
“Tôi tin tưởng rằng, đồng bào đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

