Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đình Hưng
08/09/2022 - 19:05
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An).

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình trạng vết thương của các nạn nhân đang được chăm sóc, điều trị tại đây. Phó Thủ tướng cũng gặp gỡ các y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị và yêu cầu thực hiện tốt việc khám, điều trị cho các nạn nhân sớm bình phục.

Phó thủ tướng đã trực tiếp tới hiện trường vụ cháy để kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng có liên quan phối hợp tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tại đây, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã báo cáo vắn tắt việc phối hợp Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân và tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đến thăm hỏi thân nhân, thắp hương tại lễ tang một nạn nhân tử vong trong vụ cháy có địa chỉ cư trú trên địa bàn TP.Thuận An.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hiện trường vụ cháy

Vụ cháy quán karaoke An Phú, số 166C, khu phố 1, phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra lúc 20h48 ngày 6/9. Vụ cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương dập tắt hoàn toàn và hoàn thành công tác tìm kiếm 32 thi thể nạn nhân lúc 19h30 ngày 7/9.

Theo UBND TP.Thuận An, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở, trong đó khoảng 30 khách và 30 nhân viên của quán.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm