Phong trào dân vũ góp phần nâng cao đời sống tinh thần hội viên, phụ nữ Hưng Yên

Nhóm PV
24/11/2023 - 15:57
Phong trào dân vũ góp phần nâng cao đời sống tinh thần hội viên, phụ nữ Hưng Yên

CLB dân vũ với các thành viên nhiều lứa tuổi tại Hưng Yên miệt mài luyện tập mỗi ngày

Kể từ ngày phong trào dân vũ phát triển, đều đặn cứ 19h30 là các bà, các cô, các chị lại tập trung ở nhà văn hóa thôn Thượng, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), để tập luyện. Cũng từ đây, tình làng nghĩa xóm lại càng thêm thắt chặt.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh (thôn An Thái, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu) là người hướng dẫn các chị em tập luyện dân vũ từ những ngày đầu. Từ sự dẫn dắt nhiệt tình của bà, những tiết mục đầu tiên đã được biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, họp thôn của Khu. Đến nay các chị em trong CLB đã có những cuộc tham gia giao lưu định kỳ với các đơn vị bạn trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Bà Trần Thị Loan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Thượng (xã An Vĩ, huyện Khoái Châu) - chia sẻ, các thành viên trong CLB thôn hay nói vui với nhau rằng có lẽ họ là CLB có độ tuổi trung bình cao nhất, bởi có những thành viên năm nay đã 75 tuổi vẫn chăm chỉ tập luyện hàng ngày. 

“Trước đây, khi phong trào mới được phát động, nhiều người còn tâm lý e ngại, hoặc là do xấu hổ vì tuổi đã cao hoặc là tâm lý mệt mỏi sau một ngày làm ruộng. Tuy nhiên, khi các cấp Hội bắt đầu phát động các cuộc thi online, chị em xem trên facebook, zalo thấy tinh thần dân vũ là khỏe đẹp, các động tác cũng không quá khó, mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia nên chị em chúng tôi đã tập hợp và truyền dạy lại cho nhau. Từ đó đến giờ, nhảy dân vũ đã dần dần phát triển ở An Thái", bà Loan phấn khởi

Kể từ ngày phong trào phát triển, đều đặn cứ 19h30 là các bà, các cô, các chị lại tập trung ở nhà văn hóa thôn để tập luyện. Cũng từ đây, tình làng nghĩa xóm lại càng thêm thắt chặt. Nhiều chuyện gia đình, chuyện làm ăn, kinh nghiệm sản xuất cũng được các chị em chia sẻ với nhau thông qua các buổi tập dân vũ. Không những thế, nhiều gia đình còn có 2 thế hệ cùng tham gia như bà Nguyễn Thị Lan (thôn Thượng) thường xuyên cùng con dâu tham gia các buổi sinh hoạt dân vũ.

Có thể thấy, dân vũ đã mang đến một luồng sinh khí mới cho các chị em, hội viên trong việc nâng cao đời sống tinh thần. Chị em vì thế cũng biết yêu bản thân hơn, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của mọi người, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, văn minh, hiện đại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm