Phụ huynh "chạy sô" 4-5 địa chỉ mới gom đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con

Vân Anh
06/09/2020 - 11:21
Phụ huynh "chạy sô" 4-5 địa chỉ mới gom đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con

Ảnh: Ngọc Vân

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh nhận được thông báo mua đồ dùng học tập muộn hơn mọi năm, dẫn đến tình trạng nhiều loại đồ dùng học tập, sách vở hết hàng, “cháy hàng” ngay bên thềm năm học mới 2020-2021.

Sách giáo khoa lớp 6 khan hàng

Năm nay con trai vào lớp 6, chuyển cấp, chuyển trường nên chị Phạm Thu Lan (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) không đăng ký mua sách tại trường như mọi năm. Chị đợi các con tựu trường, để xem yêu cầu của nhà trường cấp 2 về sách giáo khoa để mua cho con.

Khi nhận được thông báo từ trường, háo hức dẫn con ra nhà sách, chưa kịp vui mừng, nỗi lo không có đủ sách lớp 6 để học tập đã ập đến với mẹ con chị. Chọn nhà sách Tiến Thọ, là nhà sách khá lớn tại Hà Nội, chị Lan ngạc nhiên vì sách giáo khoa các lớp khác còn đầy đủ, trừ bộ lớp 6. Hai mẹ con chị tiếp tục đến phố Giảng Võ, nơi tập trung nhiều cửa hàng sách, thiết bị giáo dục. Nhưng bộ sách lớp 6 cũng không còn được bán trọn bộ. Tìm đỏ mắt cũng mẹ con chị Lan cũng chỉ nhặt được mấy quyển cơ bản như toán, văn…

Nhân viên nhà sách Giáo dục (phố Giảng Võ) cho biết: Sang năm học tới sẽ đổi sách giáo khoa lớp 6, cộng với thời điểm này mới mua sách giáo khoa là hơi muộn, nên sách trọn bộ lớp 6 không còn. Phụ huynh chịu khó gom tạm các quyển lẻ còn lại. Vài ngày nữa, sách lớp 6 các bộ môn sẽ được bổ sung thêm.

Không nản chí, chị Thu Lan tiếp tục đi thêm nhiều nhà sách khác như Cá chép, Fahasa, và tìm đặt hàng online, nhưng đều nhận được thông báo hết sách, không còn đủ bộ sách, đã bán hết sách lớp 6.

Không chỉ chị Lan mà nhiều phụ huynh khác cũng chung sự thất vọng khi chỉ ngày mai, năm học cấp 2 đầu tiên của con đã bắt đầu, mà vẫn chưa mua đủ sách.

Phụ huynh ‘chạy sô’ 4, 5 địa chỉ mới gom đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con  - Ảnh 1.

Phụ huynh và học sinh mua sắm sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Anh: Ngọc Vân

"Chạy sô" đi mua đồ dùng học tập

Mỗi trường, lớp có những yêu cầu riêng về các loại vở, sách bút, đồ dùng học tập… nên phụ huynh thường đợi thông báo từ nhà trường và cô giáo mới đi sắm sửa đồ dùng học tập cho con theo đúng yêu cầu.

Những năm học trước, các con tập trung và được nhận thông báo về các loại sách vở, bút, đồ dùng học tập… cần có theo yêu cầu của lớp, của trường cho năm học mới từ khá sớm. Chính vì vậy, ngay từ giữa tháng 8, mình đã có thể chủ động sắp xếp cho con đi mua sắm, chuẩn bị cho đồ dùng năm học mới. Năm học 2020-2021 này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thông báo đồ dùng học tập nhận được khá muộn. Chị Nguyễn Thu Hạnh (Q. Ba Đình) cho biết.

Chiều ngày 5/9, mẹ con phải đèo nhau vòng vèo qua 4, 5 nhà sách mới gom đủ đồ dùng học tập cho cậu con trai đang học lớp 3 theo yêu cầu của cô giáo. Chị Hạnh thở dài. Nơi thì  thiếu bộ dụng cụ kỹ thuật. Chỗ thì không có bút máy, bút màu đúng chủng loại. Chỗ lại hết bảng viết.

Phụ huynh ‘chạy sô’ 4, 5 địa chỉ mới gom đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con  - Ảnh 2.

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lên sẵn danh sách các mặt hàng sách vở, đồ dùng học tập cần mua. Ảnh: Ngọc Vân

"Bình thường, ban phụ huynh lớp con mình sẽ giúp phụ huynh việc mua đồ dùng học tập cho con, để đồng bộ và theo đúng yêu cầu. Nhưng năm nay, thông báo sách vở đồ dùng học tập, sách vở phát muộn quá, nên ban phụ huynh không chuẩn bị kịp. Phụ huynh phải tự đi mua sắm", chị Lê Minh Hồng (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) vừa chọn vở cho con vừa chia sẻ. 

Nhiều phụ huynh, học sinh cùng có nhu cầu mua sắm để con có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ học tập bước vào năm học mới dẫn đến tình trạng quá tải và một số sản phẩm hết hàng tại các nhà sách Hà Nội thời điểm trước và sau ngày khai trường (5/9).

Phụ huynh ‘chạy sô’ 4, 5 địa chỉ mới gom đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con  - Ảnh 3.

Nhiều chương trình giảm giá đang được nhà sách áp dụng trong dịp năm học mới. Ảnh: Ngọc Vân

Ghi nhận thị trường, từ 1/9 đến nay, các nhà sách tại Hà Nội luôn tấp nập phụ huynh và học sinh đến mua sắm, chuẩn bị cho năm học mới. Để phục vụ năm học mới, tại các nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách, siêu thị… mặt hàng sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập hầu hết đều được bày bán ở vị trí bắt mắt, dễ tìm. Các sản phẩm đồ dùng học tập năm nay không có nhiều biến động về giá. Các hệ thống nhà sách, siêu thị tung ra nhiều chương trình khuyến mại từ 5 - 20% cho các mặt hàng đồ dùng học tập để kích cầu mua sắm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm