Phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hướng tới hỗ trợ 1 triệu nữ doanh nhân vào năm 2030
Gần 2 thập kỷ qua, luật sư Cherie Blair, phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, luôn nỗ lực hoạt động vì bình đẳng giới thông qua Quỹ từ thiện mang tên bà. Mới đây, bà tuyên bố sẽ mở rộng mục tiêu của Quỹ, hướng tới hỗ trợ 1 triệu nữ doanh nhân vào năm 2030.
Là một nhà nữ quyền, phu nhân cựu Thủ tướng Anh Cherie Blair tập trung vào những gì bà coi là "định kiến có hệ thống" của doanh nghiệp đối với phụ nữ.
Bà Cherie Blair, sinh ngày 23/9/1954, là một luật sư và nhà văn người Anh. Bà là phu nhân Thủ tướng Anh đầu tiên làm việc toàn thời gian. Bốn năm sau khi rời Phố Downing, bà đã thành lập một công ty luật quốc tế mang tên Omnia Strategy.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và phu nhân. Ảnh: Chris Jackson/Getty Images
“Tôi thường nói chuyện với những người phụ nữ về việc thành lập doanh nghiệp riêng của họ. Ở một mức độ nào đó, điều tôi học được từ những người phụ nữ mà tôi làm việc cùng là hãy tự tin vào chính mình”.
Năm 2008, bà thành lập Quỹ Cherie Blair vì Phụ nữ (Cherie Blair Foundation for Women). Đến nay, Quỹ đã tiếp cận được hơn 300.000 phụ nữ. Giữ vững những cam kết hành động vì bình đẳng giới và tiến bộ xã hội, mới đây, Quỹ đặt mục tiêu hỗ trợ 1 triệu nữ doanh nhân vào năm 2030. Song, bà Cherie Blair thừa nhận rằng việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ ngày càng khó khăn.
Phản ứng chống lại xu hướng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) không chỉ đẩy vấn đề này ra khỏi chương trình nghị sự của giới truyền thông mà còn loại bỏ nó ra khỏi các nguồn tài trợ quan trọng. Đáng chú ý là việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), cơ quan viện trợ lớn nhất thế giới vào đầu năm nay.

Bà Cherie Blair (phải) trao đổi với Erica Terry Derryck, Phó Chủ tịch Truyền thông của Tập đoàn Giải pháp Kinh doanh Toàn cầu Intuit. Ảnh: REUTERS
Song, thông qua quan hệ đối tác với các tập đoàn như PayPal, DHL Express, Marsh McLennan và Bank of America, Quỹ Cherie Blair vì Phụ nữ vẫn có thể kêu gọi được các nguồn tài trợ bên ngoài. Việc tập trung vào tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ cũng giúp Quỹ thiết lập mối liên kết với các tổ chức công đang nỗ lực phát triển khu vực tư nhân.
Thông qua quỹ mang tên mình, bà Cherie Blair nỗ lực nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại nhiều quốc gia, từ Mexico, Palestine đến Rwanda, Sierra Leone. Qua đó, bà đã rút ra được hai bài học quan trọng. Một là phải chú ý đến trải nghiệm sống của phụ nữ. Hai là tập trung vào tiềm năng của công nghệ trong việc cải thiện cơ hội kinh tế cho phụ nữ.
Là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Công nghệ thông tin của Hiệp hội Luật sư Anh vào đầu những năm 1990, bà Blair khẳng định niềm đam mê với công nghệ. Một báo cáo về mối liên hệ giữa việc sở hữu điện thoại và tăng thu nhập được quỹ Cherie Blair công bố năm 2010 cho thấy, cứ 10 phụ nữ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thì có tới 8 người sở hữu điện thoại. Ứng dụng HerVenture của quỹ đã cung cấp chương trình đào tạo kinh doanh cho hơn 120.000 nữ doanh nhân trên toàn thế giới, với 3/4 người dùng ghi nhận doanh thu tăng vào năm ngoái.
Người sáng lập quỹ Cherie Blair cho biết, bà rất hào hứng với tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI). Chương trình đào tạo cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI có thể điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp với trình độ, kỹ năng và kiến thức về kinh doanh của mỗi người phụ nữ. Theo nghiên cứu sơ bộ của quỹ Cherie Blair, khoảng 40% nữ doanh nhân đã và đang sử dụng AI (thường là trong tiếp thị) nhưng 20% "về cơ bản là sợ" AI.
Bà Blair kêu gọi các công ty công nghệ cần suy nghĩ kỹ hơn về cách đưa trải nghiệm sống của phụ nữ vào các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số của họ. Hiện rất ít công ty công nghệ làm được điều này, đặc biệt là những công ty lớn như Google, Facebook và Amazon, nơi phụ nữ chỉ chiếm 31% lực lượng lao động.