Phụ nữ Bắc Giang tiếp sức Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
06/08/2021 - 17:35
Phụ nữ Bắc Giang tiếp sức Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành chia tay đoàn xe

Ngày 6/8, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình ra quân “Bắc Giang hướng về tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thân yêu”.
Phụ nữ Bắc Giang tiếp sức Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương  - Ảnh 1.

Hội viên huyện Lạng Giang tiếp nhận và phân loại hàng hóa hỗ trợ

Tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh giao làm đầu mối tiếp nhận ủng hộ, vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ các tỉnh Miền Nam chống dịch Covid-19, sáng 6/8, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình ra quân "Bắc Giang hướng về tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thân yêu".

Đây là đợt ra quân thứ hai tỉnh Bắc Giang vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch Covid-19 sau 20 ngày phát động trong toàn tỉnh. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, sau 10 ngày phát động ủng hộ các tỉnh miền Nam đợt 2 (từ ngày 26/7 đến 5/8), các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quyên góp được gần 130 tấn lương thực, nhu yếu phẩm gồm gạo, lạc, mỳ gạo, bí xanh, bí đỏ, khẩu trang, nước sát khuẩn... với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng (riêng các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã vận động, ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 1,2 tỷ đồng). Nhu yếu phẩm được Hội LHPN tỉnh chủ trì tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức vận chuyển vào hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chia sẻ khó khăn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Như vậy, trong đợt 2 phát động, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận gần 323 tấn, 93 nghìn thùng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, lạc, mỳ gạo, bí xanh, bí đỏ, khẩu trang, nước sát khuẩn... với tổng trị giá trên 9,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động, ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 2.627 tỷ đồng. Kết quả trên thể hiện rõ tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang hướng về các tỉnh miền Nam thân yêu. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm