Phụ nữ Bắc Ninh ủng hộ Hà Nội 13,5 tấn rau củ quả

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh
17/08/2021 - 18:10
Phụ nữ Bắc Ninh ủng hộ Hà Nội 13,5 tấn rau củ quả

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao 13,5 tấn rau củ quả tới Hội LHPN tp Hà Nội

Vừa qua, tiếp tục hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao những món quà ý nghĩa và thiết thực tới Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Cụ thể, hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao tặng 13,5 tấn rau củ quả các loại với tổng trị giá 125 triệu đồng tới Hội LHPN thành phố Hà Nội để gửi tới các bếp ăn tình nguyện, người dân trong khu cách ly và các hộ gia đình đang thực hiện dãn cách xã hội.

Phụ nữ Bắc Ninh ủng hộ Hà Nội 13,5 tấn rau củ quả  - Ảnh 1.

21 tấn rau, củ, quả được cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị để gửi tới các bếp ăn tình nguyện, người dân trong khu cách ly và các hộ gia đình đang thực hiện dãn cách xã hội trong tuần qua

Đây là những phần quà do các cấp Hội Phụ nữ huyện Quế Võ, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh vận động hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ nhân dân thủ đô. 

Trong tuần qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã quyên góp ủng hộ 1.200 quả trứng, 200kg muối vừng và 21 tấn rau củ quả với tổng trị giá trên 233 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính tới thời điểm này, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động và trích quỹ tặng tiền, quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng gần 300 triệu đồng tiền mặt và 50 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cũng như trong nước, thời gian tới Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp tích cực chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, trong đó đặc biệt quan tâm tới các đối tượng đang thực hiện cách ly, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập do ảnh ảnh hưởng của dịch bệnh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm