Phụ nữ Bến Tre "làm giàu thoát nghèo bền vững"

Hoàng Yến
01/07/2021 - 11:00
Phụ nữ Bến Tre "làm giàu thoát nghèo bền vững"

Tưng bày các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tại TP. Bến Tre. Ảnh: H.Hiệp

Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Với mục tiêu hướng đến là không chỉ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, mà còn vươn lên làm giàu bằng việc phát triển kinh tế bền vững, 3 năm qua, nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ, nhằm nâng cao chất lượng cho các mô hình kinh tế tập thể, phụ nữ khởi nghiệp đã được thực hiện như: tập huấn chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề cho lao động nữ nông thôn, tập huấn trang bị kỹ năng khởi nghiệp… với tổng cộng trên 30 lớp tập huấn và dạy nghề đã được mở cho trên 1.300 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ, phụ nữ làm kinh doanh theo học.

Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên tham quan các sản phẩm trưng bày tại Hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

Qua 3 năm thực hiện Đề án 939, đã có 183 tổ hợp tác, 469 tổ liên kết sản xuất, 809 tổ nghề nghiệp, 2.443 tổ tương trợ…  với tổng cộng hàng chục ngàn thành viên. Đặc biệt, hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên hàng năm, vào những ngày lễ, dịp kỉ niệm… đã giúp sản phẩm khởi nghiệp của chị em được kết nối với doanh nghiệp lớn và cả  thị trường ngoài nước.

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”, nhiều  mô hình mới tập hợp hội viên, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội theo sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp. Đây chính là cơ sở, để chị em phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đặc biệt, thông qua những mô hình tổ hợp tác, liên kết sản xuất , hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực như: vốn vay, được đầu tư cơ sở vật chất… mở rộng qui mô sản xuất. 

Thực tế cho thấy, từ khi chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ tại hộ gia đình, sang mô hình Tổ hợp tác, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thuận lợi hơn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Bến Tre còn mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia đình, tìm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Chính những lớp tập huấn này, đã trang bị cho chị em những phương pháp để xây dựng đề án khởi nghiệp thành công như: Lựa chọn ý tưởng kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh, cách bán hàng… 

Ngoài ra, chị em hội viên, phụ nữ  còn được học cách sử dụng đồng vốn hiệu quả bằng những phương pháp quản lý nguồn vốn và lợi nhuận kinh doanh, cũng như được gợi ý về những mô hình kinh doanh phổ biến, dễ thực hiện, phù hợp cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, để chị em có thêm lựa chọn. 

Đặc biệt, bằng công tác vận động, kết nối, Hội LHPN tỉnh Bến Tre chọn những đề án xuất sắc được nhận thưởng bằng vốn từ đơn vị tài trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm