Phụ nữ Cà Mau góp cá, ba khía gửi Sài Gòn

Minh Châu
20/07/2021 - 14:30
Phụ nữ Cà Mau góp cá, ba khía gửi Sài Gòn

Cá khô, ba khía, tôm... được chị em phụ nữ Cà Mau góp gửi cho người dân Sài Gòn

Không chỉ triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả tại địa phương; cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Cà Mau còn góp cá, tôm, ba khía, rau… để gửi đến người dân khó khăn tại TPHCM.

Cá khô, ba khía nghĩa tình

Những ngày tháng 7/2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN tỉnh Cà Mau, các cán bộ - hội viên phụ nữ đã chung tay triển khai nhiều hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ với người lao động đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TPHCM.

Tại các địa phương trên khắp tỉnh Cà Mau, rất dễ bắt gặp hình ảnh của các chị em phụ nữ tự tay đi giăng lưới bắt cá, tôm. Sau đó làm sạch, phơi khô và đóng gói cẩn thận để chuyển đến người dân TPHCM trong thời gian sớm nhất.

Bà Lục Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, hoạt động hỗ trợ cho người lao động dân, người lao động đang gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội kéo dài tại TPHCM được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ ngay sau khi phát động. Theo bà Dương, không chị có cá khô, các chị còn làm tôm rang đường, ba khía và vận động các nhà hảo tâm để tặng các suất quà cho người dân khó khăn.

Phụ nữ Cà Mau góp cá, ba khía gửi Sài Gòn - Ảnh 1.

Chị em phụ nữ Cà Mau góp Cá gửi cho người dân TPHCM

Những phần cá khô, ba khía...tình nghĩa đã được nhanh chóng chuyển đến TPHCM để chia sẻ với người dân tại các khu cách ly, phong tỏa. Theo Hội LHPN tỉnh Cà Mau, thực hiện chương trình "Nghĩa tình Phụ nữ Cà Mau", các cán bộ, hội viên phụ nữ đã chia sẻ nghĩa tình từ "cây nhà lá vườn" và đóng gói cẩn thận gửi lên TPHCM hỗ trợ người lao động bị mất thu nhập, các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tính đến nay, tổng số "quà quê" được chị em phụ nữ Cà Mau góp gửi đến người dân TPHCM là hơn 2,5 tấn. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Ban từ thiện xã hội phật giáo tỉnh gửi tặng 700 suất quà đến người dân TPHCM, mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, khẩu trang và các loại gia vị nhà bếp.

Bà Trần Thị Kiều Yến - Chủ tịch Hội LHPN Cà Mau cho biết, rất xúc động khi chứng kiến các cán bộ, hội viên phụ nữ tự đi giăng lưới bắt cá, làm khô chia sẻ với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

"Giá trị kinh tế không lớn nhưng đã thể hiện sự quyết tâm, hỗ trợ cho người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dù chị em điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng đã rất nhiệt tình chia sẻ. Thấy rất ấm lòng và người phụ nữ đã thể hiện được vai trò của mình. Đây thật sự là hành động đẹp và cũng là động lực trong công tác phòng chống dịch", bà Yến chia sẻ.

Tổ phản ứng nhanh phòng chống Covid-19

Không chỉ thể hiện sự chia sẻ, hỗ trợ đối với người dân các tỉnh thành đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn cũng được các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm thiết thực. Trong đó, có thể kể đến sự ra đời của tổ phản ứng nhanh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, góp phần cùng địa phương phòng chống dịch bệnh ngay tại các địa bàn xóm ấp, khu dân cư.

Tại xã Việt Thắng (huyện Phú Tân), vào đầu tháng 6/2021, Hội LHPN xã đã đã thành lập 7 tổ phản ứng nhanh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng dân cư. Mỗi tổ có 5-7 thành viên là các cán bộ hội phụ nữ tại các chi, tổ hội. Mục đích hoạt động của tổ là rà soát địa bàn, nhanh chóng vào cuộc, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần cùng các lực lượng khác trong hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương các phương pháp phòng chống dịch, khai báo y tế hoặc cách ly tại nhà tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Phụ nữ Cà Mau góp cá, ba khía gửi Sài Gòn - Ảnh 2.

Thành viên tổ phản ứng nhanh hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở xã Việt Thắng (Phú Tân, Cà Mau)

Đến nay, các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Việt Thắng đã phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền, vận động và rà soát được 343 hộ có người từ tỉnh ngoài về địa phương, 2 hộ cách ly tập trung và 23 hộ cách ly tại gia đình. Hiện được các tổ quản lý chặt chẽ và được sự hưởng ứng, đồng tình của người dân rất cao. 

Bà Phạm Lý  Ba - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Tân (Cà Mau) - cho biết, việc thành lập các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là sáng tạo của phụ nữ cơ sở. Hoạt động của tổ tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nhận luôn nhiệm vụ đi chợ thay cho các hộ gia đình trong khu vực cách ly có nhu cầu.

Hiện Hội LHPN huyện cũng đã chỉ đạo Hội LHPN các xã trên địa bàn nhân rộng mô hình này. "Hoạt động của tổ đã giúp cho ý thức của người dân được nâng lên, tin tưởng vào tổ chức Hội", bà Lý Ba chia sẻ.

Các hoạt động khác như tuyên truyền, làm khẩu trang, tấm kính giọt bắn, vận động nhu yếu phẩm, bếp ăn 0 đồng hỗ trợ cho người dân ở các khu cách ly, phong tỏa, lực lượng tuyến đầu cũng được các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai thường xuyên, sâu rộng và thật sự góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm