Phụ nữ châu Á đeo khẩu trang ở Canada liên tục bị tấn công

N.A
14/05/2020 - 06:45
Phụ nữ châu Á đeo khẩu trang ở Canada liên tục bị tấn công
Thời gian gần đây, phụ nữ châu Á liên tục bị tấn công tại Canada. Trong vòng 8 ngày, đã có 3 vụ tấn công và nạn nhân bị kỳ thị vì đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 nơi công cộng.

Theo cảnh sát thành phố Vancouver, Canada, ngày 15/4, một người đàn ông đang trên đường đến trung tâm thành phố thì bắt gặp 2 người phụ nữ đeo khẩu trang ở trên xe bus. Anh ta tấn công họ và hét lên: "Hãy cút về nước đi, nơi khởi đầu của dịch bệnh". Một người phụ nữ khác can thiệp để bảo vệ họ cũng bị người đàn ông tấn công. Anh ta đá ngã người phụ nữ xuống sàn xe, vật lộn và thậm chí còn giật tóc nạn nhân.

Phụ nữ châu Á đeo khẩu trang ở Canada liên tục bị tấn công - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, phụ nữ châu Á liên tục bị tấn công tại Canada

Trước đó, ngày 12/4, camera an ninh trên đường phố Vancouver đã ghi lại cảnh một người đàn ông khác đấm vào mặt cô gái châu Á đeo khẩu trang. Ngày 8/4, y tá Katherine Cheung cho biết, cô và một người bạn đã bị một phụ nữ khoảng 60 tuổi dùng ô đánh đập và nhổ nước bọt vào mặt. Y tá Cheung chia sẻ với kênh truyền hình CTV News: "Tôi bị tấn công chỉ vì tôi là người châu Á và tôi đeo khẩu trang".

Các vụ tấn công phụ nữ châu Á diễn ra liên tục ở Canada, nhưng điều đáng buồn là không một hung thủ nào bị cảnh sát bắt giữ. Kể từ khi đại dịch Covid-19 ập đến, thế giới đã đề cập liên tục đến hiện tượng: maskaphobia, nghĩa là sự phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc đối với những người đeo khẩu trang.

Tiến sĩ Yinxuan Huang, một nhà nghiên cứu xã hội học tại Đại học Manchester (Anh), nhận xét, có sự xung đột giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây về chuyện đeo khẩu trang. Trong khi, người châu Á coi việc đeo khẩu trang là bình thường thì người phương Tây lại cho rằng đó là điều bất thường, là mối đe dọa ở một mức độ nào đó. Nhưng điều nguy hiểm là từ chuyện khác nhau về suy nghĩ, một số người chuyển thành xu hướng bài ngoại và dẫn đến hiện tượng các cộng đồng châu Á ở châu Âu và châu Mỹ bị họ tấn công. Ngoài Canada, đã có báo cáo của cảnh sát về các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc đối với người châu Á đeo khẩu trang ở Anh, Mỹ và cả ở Australia, nơi vốn được coi là rất thanh bình.

Phụ nữ châu Á đeo khẩu trang ở Canada liên tục bị tấn công - Ảnh 2.

Camera an ninh trên đường phố Vancouver ghi lại cảnh một người đàn ông khác đấm vào mặt cô gái châu Á đeo khẩu trang rồi bỏ đi

Ngày 12/5, sau vụ tấn công trên xe bus nhắm vào 2 người phụ nữ châu Á, cảnh sát Vancouver tuyên bố bạo lực và phân biệt chủng tộc sẽ không có chỗ đứng trong hệ thống giao thông thành phố. Trung sĩ Aaron Roed thuộc Sở Cảnh sát Vancouver (VPD) cho biết, cơ quan này nhận thấy sự gia tăng các tội ác thù hận chủng tộc và đang điều tra các vụ việc, kể cả có liên quan đến việc đeo khẩu trang hay không.

VPD báo cáo, tính đến ngày 12/5, đã có 20 trường hợp hung thủ tấn công người châu Á trong khi cả năm 2019 chỉ có 12 vụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2020 đã có 16 trường hợp tội phạm tấn công và kỳ thị người châu Á. Đa phần các nạn nhân là phụ nữ, những người luôn yếu ớt và khả năng tự vệ rất thấp.

Nguồn: Theo SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm