Phu nhân Thủ tướng Canada lạc quan dù nhiễm Covid-19

N.A
14/03/2020 - 06:03
Phu nhân Thủ tướng Canada lạc quan dù nhiễm Covid-19
Kết quả kiểm tra y tế ngày 13/3/2020 cho thấy, bà Sophie Grégoire Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dương tính với Covid-19. Mặc dù nhiễm bệnh và cuộc sống bị đảo lộn, người phụ nữ 45 tuổi này vẫn rất lạc quan.

Theo yêu cầu của các bác sỹ, bà Sophie Grégoire Trudeau phải bị cách ly 14 ngày và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của các nhân viên y tế. Công việc bị ảnh hưởng, nhưng phu nhân Thủ tướng Canada vẫn rất bình tĩnh khi chia sẻ: "Hiện tại, tình trạng sức khỏe của tôi đã khá hơn. Bị cách ly tại nhà là điều không mấy dễ chịu nhưng rất cần thiết. Hiện tại, có rất nhiều gia đình ở Canada gặp phải những trường hợp khó khăn hơn với điều kiện sức khỏe tồi tệ hơn. Chúng ta phải đoàn kết và tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình ở Canada vào thời điểm dịch bệnh đang tràn lan".

Phu nhân Thủ tướng Canada lạc quan dù nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Sophie Grégoire Trudeau và Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Trước đó, bà cùng với mẹ chồng, bà Margaret Trudeaux, tham dự một sự kiện từ thiện hướng tới giới trẻ, được tổ chức ở sân vận động Wembley Arena ở London, Anh. Khi trở về Canada, bà Sophie Grégoire Trudeau bị mệt và khi kiểm tra sức khỏe, bà đã bị phát hiện dương tính với Covid-19.

Khi còn trẻ, bà Sophie Grégoire Trudeau từng bị mắc bệnh rối loạn ăn uống (bulimia nervosa), có thể dẫn đến chứng béo phì, đái đường, tăng huyết áp và tim mạch. Bà Sophie Grégoire Trudeau thường xuyên tập yoga để duy trì sức khỏe và chắc chắn vẫn sẽ duy trì thói quen này trong thời gian bị cách ly. Hiện tại, 3 con của vợ chồng bà là Ella-Grace, Xavier và Hadrien sẽ tạm thời ở nhà bà nội.

Phu nhân Thủ tướng Canada lạc quan dù nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Bà Sophie Grégoire Trudeau rất chịu khó tập yoga

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện cũng bị cách ly ở nhà nhưng theo lời khuyên của các bác sĩ, ông Trudeau sẽ chưa phải xét nghiệm ngay vì ông hiện không xuất hiện triệu chứng. Mặc dù vậy, các nhân viên y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người đứng đầu nội các Canada. Ông Isaac Bogach, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Toronto chia sẻ: "Nếu ông Justin Trudeau có gì bất thường, chúng tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện ngay để tiến hành xét nghiệm".

Trong thời gian cách ly 14 ngày, cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ vẫn làm việc, nhưng họ sẽ không tiếp xúc trực tiếp với các đối tác mà trao đổi qua điện thoại và email. Ông Andrew Scheer, lãnh đạo phe Bảo thủ đối lập ở Canada, đã viết dòng tweet rằng, ông và vợ của ông "chúc bà Sophie Grégoire Trudeau nhanh chóng bình phục".

Tính đến thời điểm hiện tại, Canada ghi nhận 150 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 1 ca tử vong. Đó là trường hợp 1 người đàn ông cao tuổi ở tỉnh British Columbia.

Nguồn: Theo CBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm