Phụ nữ chinh phục thử thách thông qua các môn thể thao phối hợp
Thi đấu thể thao phối hợp là thử thách hấp dẫn, ngày càng có nhiều nữ vận động viên tham gia các giải đấu được tổ chức tại Việt Nam
Đòi hỏi lập luyện nghiêm khắc, khoa học, quá trình thi đấu đầy thử thách nhưng các môn thể thao phối hợp triathlon (bơi - đạp - chạy), aquathlon (bơi - chạy) ngày càng hấp dẫn các chị em.
Sức hấp dẫn của thể thao phối hợp
Tại Diễn đàn kinh tế thể thao được tổ chức gần đây, Việt Nam đang có "nền kinh tế thể thao triệu đô" là kết luận được các đại biểu tham dự đồng tình. Một giải chạy marathon quốc tế được tổ chức đã mang về nguồn thu cho thành phố Đà Nẵng ước tính 142 tỉ đồng.
Việt Nam có đường bờ biển dài, có những bãi biển nằm trong Top bãi biển đẹp thế giới, nhiều di sản thiên nhiên và di sản văn hóa quý giá. Một "mỏ vàng" khác có thể mang về nguồn thu thông qua thi đấu thể thao, du lịch thể thao vẫn còn đang rộng mở và chưa được khai thác hết tiềm năng: tổ chức thi đấu các giải đấu thể thao phối hợp.
Triathlon (3 môn phối hợp bơi – đạp – chạy) và aquathlon (bơi – chạy) đã liên tục phát triển mạnh tại Việt Nam thời gian qua, từ cấp độ phong trào đến chuyên nghiệp. Các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã thi đấu nhiều giải quốc tế, đội tuyển triathlon và aquathlon Việt Nam cũng đã thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan.

Các vận động viên bơi trên biển khi thi đấu tại Aqua Warriors Hạ Long
Aquathlon và triathlon Việt Nam đã có những nữ VĐV tiêu biểu như Nguyễn Thị Phương Trinh, Lê Thị Yến Như, Nguyễn Thị Kim Cương; các nữ VĐV trẻ như Đặng Ái Mỹ, Trịnh Khánh Ly.
Các giải đấu aquathlon trở thành nơi để các nữ VĐV khẳng định mình. Tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025, nữ VĐV Tôn Nữ Mỹ Ngọc cùng đồi đội Hà Văn Minh Huy giành chức vô địch nội dung Olympic Aqua Warriors Relay đôi nam nữ. Tôn Nữ Mỹ Ngọc và Lê Thị Trang đều thi đấu nổi bật ở nội dung bơi, cả 2 đều từng là những VĐV bơi của đội tuyển Quốc gia. Tại giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025, nữ VĐV người Hải Phòng Trần Hà Trang đã về nhất ở nội dung thi đấu thử thách nhất tại giải đấu này là Ultra Aqua Warriors Solo (5km bơi biển, 21km chạy bộ).

Thi đấu aquathlon và triathlon là 1 thử thách, nơi các nữ VĐV vượt lên giới hạn bản thân mình
Các giải đấu Aqua Warriors Hạ Long, Aqua Warriors Vân Đồn, Aqua Warriors Quảng Trị đã liên tục được tổ chức qua các năm 2024 – 2025, thu hút hàng nghìn VĐV tham gia, số lượng nữ VĐV ngày càng tăng lên.
Chinh phục thử thách, vượt lên giới hạn bản thân
Những cung đường chạy ven bãi biển mang đến sức hấp dẫn nhưng cũng đầy thử thách. Ở đó, các nữ VĐV vượt lên giới hạn của bản thân mình, bằng bản lĩnh và quyết tâm chinh phục. Mỗi nữ VĐV tham dự giải đều tự viết lên câu chuyện của riêng mình.
Aqua Warriors Halong Bay 2026 - Camel Cup chuẩn bị diễn ra. Trước đó, các nữ VĐV đều đã phải có quá trình chuẩn bị, luyện tập đầy đủ.
Thể thao là cách tuyệt vời nhất để gắn kết gia đình. Chị Hương Lê đã lê lết trên đường bơi theo đúng nghĩa và DNF (không hoàn thành) được nội dung thi đấu tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025. Năm nay, chị Hương tham dự Aqua Warriors Ha Long 2026 với sự chuẩn bị tốt hơn.
Chị Hương Lê cho biết: "Tôi vốn không phải dân thể thao chuyên nghiệp. Bắt đầu từ năm 2020, khi bị nhiễm Covid, tôi thấy cơ thể mình mệt quá, sức chống chịu kém quá và chợt nhận ra rằng phải tập thể thao để nâng cao sức khỏe. Tôi bắt đầu tập chạy bộ, dần dần đã có thể chạy được marathon và các giải trail địa hình. Chồng tôi là dân bơi lội từ bé, năm 2022, chồng cứ rủ tôi thử sức tham gia giải Aquaman Viet Nam tại Móng Cái, chồng bơi vợ chạy. Đây là giải đầu tiên 2 vợ chồng tôi tham gia.

Chị Hương Lê cùng chồng tham dự thi đấu bơi - chạy
Sau đó thấy giải hấp dẫn quá, cả 2 thống nhất sẽ cùng nhau tập luyện để tham gia các nội dung thi đấu solo. Tôi có 1 con trai và 1 con gái, bố mẹ tập và rủ luôn 2 con tập cùng . Ban đầu, 2 bé cũng ngại và nói rằng không biết con có tập nổi không, có dám tham gia giải đấu không, nhưng dần dần cũng chịu tập, và giờ đã bơi kết hợp chạy như 1 thói quen. Do các con còn nhỏ, vợ chồng tôi sẽ lựa chọn để việc tập luyện phù hợp với lứa tuổi, khuyến khích tập bơi nhiều hơn".

Cả gia đình chị Hương Lê cùng tham dự giải đấu Aqua Warriors Quảng Trị
"Với tôi, thể thao trước hết là để nâng cao sức khỏe cho cả gia đình. Tập luyện bơi – chạy, tham gia các giải đấu Aqua, đó là cách để nâng cao sự tự tin, rèn luyện bản lĩnh, sự kỉ luật cho các con. Cả nhà cùng khỏe, cùng vui, cùng cảm thấy hạnh phúc hơn khi cùng nhau tham gia những chuyến đi vừa là thi đấu vừa là du lịch, khám phá. Các giải đấu Aqua đều được tổ chức tốt, tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho các gia đình tham dự", chị Hương Lê chia sẻ.

Chị Nguyễn Việt Hương luyện tập để chuẩn bị thi đấu tại Aqua Warriors Hạ Long
Chị Nguyễn Việt Hương cho biết: "Tôi đã tham gia rất nhiều giải đấu nằm trong hệ thống giải Aqua Warriors, lần nào tham dự cũng có giải. Bắt đầu từ chạy bộ, tôi tập và tham dự các nội dung bơi – chạy, rồi sau đó là bơi – đạp – chạy. Việc tập luyện đòi hỏi sự nỗ lực, kỉ luật từng ngày. Khi thi đấu, Bơi trên biển với những dòng chảy luôn rất khó khăn, sau đó là hành trình đạp xe, chạy bộ, người tham gia luôn phải tính toán kĩ, khoa học. Các giải đấu mang lại cảm xúc tuyệt vời, là nơi mà mỗi người vượt lên giới hạn của bản thân mình, đặc biệt là phụ nữ. Tôi đã sẵn sàng cho Aqua Warriors Hạ Long 2026".
Giải đấu Aqua Warriors Halong Bay 2026 - Camel Cup sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/04/2026 tại Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Tại đây, các vận động viên sẽ được thi đấu trong không gian thiên nhiên kỳ vĩ với hàng nghìn đảo đá vôi đặc trưng, mang đến trải nghiệm multisport độc đáo hiếm có tại Việt Nam. Đáng chú ý, mùa giải 2026 đánh dấu bước tiến mới với sự xuất hiện của cự ly T103 - thử thách đỉnh cao với tổng quãng đường 103km (bơi 2km - đạp 80km - chạy 21km). Đây được xem là hành trình thử thách VĐV toàn diện cả thể lực lẫn ý chí, trên một trong những cung đường thi đấu đẹp nhất Việt Nam.