Phụ nữ Công an: Trồng 3.000 cây lát hoa và trò chỉ ở Phú Thọ

K.L
13/03/2022 - 15:52
Phụ nữ Công an: Trồng 3.000 cây lát hoa và trò chỉ ở Phú Thọ

Đoàn công tác trao tặng 60 triệu đồng, tương ứng với 3.000 cây xanh cho Công an tỉnh Phú Thọ

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây", sáng ngày 13/3/2022, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BCA, Công đoàn CAND phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động ra quân trồng rừng phòng hộ giai đoạn 1 (năm 2022) tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đây cũng là hoạt động để kịp thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vừa kết thúc tốt đẹp tại Thủ đô Hà Nội và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đồng thời, nhằm phục hồi hệ sinh thái, nâng cao chất lượng độ che phủ rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hội phụ nữ Công an và các đoàn thể đã có mặt ở xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn để tiến hành buổi lễ trồng cây tại đây.

Phụ nữ Công an: Trồng 3.000 cây lát hoa và trò chỉ ở Phú Thọ  - Ảnh 1.

Đoàn công tác trồng cây tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND cùng các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ Công an và đại diện các đơn vị phối hợp.

Tại buổi lễ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Công đoàn Công an nhân dân đã tặng Công an tỉnh Phú Thọ 3.000 cây lát hoa và trò chỉ với mong muốn lan toả ý nghĩa trồng cây, phủ xanh núi rừng, làng xóm huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Từ đó, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước xanh tươi, phát triển bền vững. Đây cũng là món quà thể hiện cam kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay gửi tới tương lai các con cháu mai sau.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm