Phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ thoát nghèo nhờ "số hóa" cuộc sống

Trường Hùng
25/05/2025 - 15:38
Phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ thoát nghèo nhờ "số hóa" cuộc sống

Phụ nữ dân tộc Thái (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) sử dụng Loa TingTing để hỗ trợ thanh toán điện tử trong hoạt động mua bán.

Ở bản Choọng Bùng (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), những phụ nữ dân tộc Thái thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang từng bước thay đổi cuộc sống nhờ biết sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Với sự hỗ trợ của Dự án 6 "Truyền thông về giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, họ đã tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, cải thiện sinh kế, và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công nghệ số - Chìa khóa mở ra cơ hội mới

Chị Vi Thị Hoàng Dung (30 tuổi), một phụ nữ dân tộc Thái ở bản Choọng Bùng (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), đã quen thuộc với việc thanh toán bằng mã QR Code từ 5 năm nay. "Tôi không còn thói quen mang tiền mặt. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể mua sắm, thanh toán mọi thứ," chị Dung chia sẻ.

Phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ thoát nghèo nhờ “số hóa” cuộc sống- Ảnh 1.

Chị Dung quét mã QR bằng điện thoại thông minh để thanh toán khi mua hàng

Nhờ tiếp cận công nghệ, chị Dung không chỉ cải thiện việc kinh doanh mà còn tiếp cận thông tin về kinh tế, sức khỏe, và chăm sóc gia đình. "Tôi cảm thấy mình hiện đại hơn, không còn cách biệt với phụ nữ ở vùng xuôi," chị tự hào. Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp chị và nhiều phụ nữ khác ở bản thoát khỏi tư duy lạc hậu, từng bước cải thiện đời sống.

Chị Hà Thị Lâm (47 tuổi, dân tộc Thái), chủ một tiệm tạp hóa ở bản Choọng Bùng, cũng là một minh chứng sống động. Từ khi sử dụng điện thoại thông minh vào năm 2013, chị đã áp dụng thanh toán điện tử, giúp việc buôn bán trở nên thuận tiện hơn. "Khách hàng quét mã, tiền vào tài khoản ngay, không cần chờ đợi hay lo lắng về tiền mặt," chị Lâm cho biết.

Phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ thoát nghèo nhờ “số hóa” cuộc sống- Ảnh 2.

Chị Lâm sử dụng Loa TingTing - một thiết bị thông minh hỗ trợ thanh toán điện tử qua mã QR Code

Đặc biệt, từ đầu năm 2025, chị Lâm bắt đầu sử dụng Loa TingTing – thiết bị thông minh xác nhận thanh toán QR Code bằng giọng nói của 9Pay. Chị đánh giá cao tính năng thông báo giao dịch bằng giọng nói, giúp việc kiểm soát thu chi minh bạch hơn, đặc biệt trong những lúc đông khách. "Công nghệ giúp tôi tiết kiệm thời gian, mở rộng kinh doanh, và tiếp cận thông tin để cải thiện cuộc sống," chị Lâm vui vẻ nói.

Từ điện thoại thông minh đến giấc mơ thoát nghèo

Chị Vi Thị Ngọc (36 tuổi, dân tộc Thái), chủ một quán ăn bình dân tại bản Choọng Bùng chia sẻ hành trình từ chiếc điện thoại "cục gạch" đến điện thoại thông minh: "Lúc đầu, tôi không quen dùng điện thoại thông minh, bấm mãi mới thành thạo. Nhưng giờ, tôi thấy nó tiện lợi hơn nhiều". 

Nhờ điện thoại thông minh, chị Ngọc tìm kiếm công thức nấu ăn mới trên mạng xã hội, học cách trồng trọt, chăn nuôi, và quản lý tài chính. "Tôi tra cứu cách nấu món mới, cách dùng thuốc trừ sâu sinh học, hay thông tin vay vốn. Công nghệ giúp tôi rút ngắn khoảng cách với phụ nữ thành thị," chị Ngọc chia sẻ.

Phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ thoát nghèo nhờ “số hóa” cuộc sống- Ảnh 3.

Chị Ngọc, chủ một quán ăn bình dân ứng dụng công nghệ vào buôn bán.

Không dừng lại ở việc cải thiện sinh kế, chị còn tận dụng chiếc điện thoại thông minh để trao đổi với giáo viên qua Zalo, hỗ trợ việc học của con cái. Gần đây, chị Ngọc bắt đầu sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt qua mã QR ngay trên điện thoại thông minh, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa mang lại sự tiện lợi cho cả người bán lẫn khách hàng. "Giờ nhiều người quen quét mã hơn là dùng tiền mặt. Nhanh gọn và đỡ phải trả lại tiền lẻ," chị Ngọc cười.

Ông Lô Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ bản Choọng Bùng cho biết, hiện nay 60% người dân trong bản đã biết sử dụng điện thoại thông minh, giúp cải thiện đáng kể đời sống. "Thanh toán điện tử, thông báo qua Zalo, mua sắm online trên Shopee, Lazada đã trở thành thói quen. Nhờ việc số hóa cuộc sống, số hộ nghèo giảm từ 55 hộ năm 2021 xuống còn 30 hộ năm 2025," ông Hoàng tự hào. Ông nhấn mạnh vai trò của Dự án 6 trong việc phổ cập công nghệ, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ, tiếp cận thông tin và nâng cao vị thế trong gia đình, cộng đồng.

Phụ nữ dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ thoát nghèo nhờ “số hóa” cuộc sống- Ảnh 4.

Bản làng người Thái ở Choọng Bùng ngày càng thay đổi tích cực nhờ ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống.

Chính từ những thay đổi đó, Dự án 6 "Truyền thông về giảm nghèo thông tin" đã và đang mở ra một lối đi mới cho phụ nữ dân tộc Thái ở bản Choọng Bùng. Bằng cách trang bị kiến thức sử dụng công nghệ, dự án không chỉ giúp họ tiếp cận thông tin mà còn tạo cơ hội cải thiện sinh kế, nâng cao dân trí, và hướng tới thoát nghèo bền vững. Từ việc thanh toán điện tử, quản lý kinh doanh, đến học hỏi kiến thức mới, những người phụ nữ ở vùng sâu vùng xa như chị Dung, bà Lâm, và chị Ngọc đang viết nên câu chuyện thành công, khẳng định rằng công nghệ số là chìa khóa để thay đổi cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm