Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/08/2025 - 20:38 (GMT+7)

Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk nâng cao năng lực kết nối thị trường cho sản phẩm truyền thống

Khánh An
Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk nâng cao năng lực kết nối thị trường cho sản phẩm truyền thống

Nghệ nhân hướng dẫn, đào tạo lớp trẻ cách tạo nên các hoa văn thổ cẩm. Ảnh: Phạm Cường

Tham gia mô hình kinh tế tập thể, những phục nữ dân tộc thiểu số Êđê của tỉnh Đắk Lắk không chỉ giữ gìn được nghề dệt thổ cẩm truyền thống, mà còn nâng cao năng lực, kiến thức về thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Giữ nghề truyền thống dệt thổ cẩm bằng hành động thực tế, những người phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk) mạnh dạn bước theo hướng mới. Thay vì giữ nghề và sản xuất đơn lẻ như trước đây, chị em đã liên kết với nhau thành tổ hợp tác chuyên dệt các sản phẩm truyền thống của đồng bào Êđê như túi xách, ví, khăn, áo váy nam, nữ... Chị H' Djun Niê, xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xong công việc nương rẫy, chị lại ngồi vào khung dệt, nhờ tham gia vào Tổ hợp tác Liên kết sản xuất thổ cẩm Ea Tul, gia đình chị có thêm thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Tham gia vào tổ nhóm sản xuất, được người cao tuổi và chị em có tay nghề cao hơn truyền dạy, hoàn thiện kỹ năng dệt, sáng tạo thêm những nét mới. Đặc biệt là chị em không còn lo lắng sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ nữa. Nhờ vậy, nguồn thu nhập ổn định hơn, cuộc sống bền vững hơn.

Chị H' Hương Niê, Chủ nhiệm Tổ hợp tác Liên kết sản xuất thổ cẩm Ea Tul, cho biết: Giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ là "làm lâu thành quen", chị em trong tổ hợp tác đã thay đổi tư duy, vừa phải giữ được nét đẹp truyền thống của sản phẩm, vừa đáp ứng được nhu cầu, sở thích, thị hiếu của người tiêu dùng, theo hướng đổi mới tư duy: thay đổi từ "sản xuất sản phẩm mình có" sang "sản xuất sản phẩm thị trường cần", đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Muốn làm được điều đó, chị H' Hương Niê cho rằng, các thành viên Tổ hợp tác không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng nghề, không chỉ học lẫn nhau trong tổ hợp tác mà còn giao lưu với các Hợp tác xã, tổ hợp tác khác để hoàn thiện hơn nữa kỹ năng nghề; đồng thời cũng tăng cường kết nối để mở rộng thị trường cho sản phẩm dệt truyền thống Êđê. Nhờ vậy, sản phẩm của tổ hợp tác đã vươn ra thị trường cả nước; thậm chí sản phẩm của tổ hợp tác đã đưa được sang Canada; góp phần nâng cao đời sống của hơn 20 thành viên tổ hợp tác này.

Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk nâng cao năng lực kết nối thị trường cho sản phẩm truyền thống- Ảnh 1.

Chị H' Djun Niê, xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk) thành viên Tổ hợp tác Liên kết sản xuất thổ cẩm Ea Tul

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tại Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung, các cấp, các ngành đã tích cực đồng hành, hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường. 

Theo Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội lồng ghép việc triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; áp dụng phương pháp hỗ trợ đúng đối tượng, địa bàn trọng điểm, gắn với tư vấn hướng nghề, gắn kết chặt chẽ với các chương trình tiếp cận, giáo dục tài chính toàn diện; Tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ về quản lý tiêu thụ nông sản; Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Chuyển giao ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất; quy trình, kỹ thuật sản xuất an toàn. Tính đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ 174.526 phụ nữ thoát nghèo đa chiều (trong giai đoạn 2022-2024).

Đồng thời các hoạt động đã khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp tham gia tích cực trong các mô hình liên kết, phát huy sức mạnh tập thể, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho phụ nữ. Từ 2022 đến tháng 6/2025, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập mới 666 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số các HTX do phụ nữ tham gia quản lý trên 1.600 HTX và tiếp tục duy tri hoạt động của trên 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.

Mặc dù vậy, hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn. Hạn chế hiện nay là hệ thống thông tin và mạng lưới hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp chưa đồng bộ; Việc tiếp cận thông tin thị trường, chính sách và cơ hội kết nối của phụ nữ còn chưa đồng đều. Đặc biệt, phụ nữ tại khu vực nông thôn, khu vực dân tộc thiểu số và miền núi chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ, chưa làm quen với việc bán hàng qua sàn thương mại điện tử, truyền thông số, xây dựng thương hiệu qua các trang thông tin điện tử để quảng bá sản phẩm, ý tưởng kinh doanh tới người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các tổ chức cần tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình sinh kế của phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi phát triển bền vững; Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi tư duy, nếp nghĩ và cách làm; mạnh dạn đầu tư kinh tế hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị, gắn với thị trường... để hộ gia đình, phụ nữ dân tộc thiểu số có cuộc sống bền vững hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận