Tags:

kỹ năng nghề

Hà Nội dự kiến đào tạo nghề sơ cấp cho gần 14.000 người

Hà Nội dự kiến đào tạo nghề sơ cấp cho gần 14.000 người

Thành phố Hà Nội quy định, người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng...

Khoảng trống định hướng về bình đẳng giới, bạo lực giới cho người đi làm việc ở nước ngoài

Khoảng trống định hướng về bình đẳng giới, bạo lực giới cho người đi làm việc ở nước ngoài

Thực tế hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp đưa người đi làm việc ở nước ngoài chưa quan tâm thấu đáo, thậm chí bỏ qua việc đào tạo định hướng, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, bóc lột lao động cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ hội học nghề công nghệ thông tin miễn phí, hỗ trợ việc làm dành cho người khuyết tật

Cơ hội học nghề công nghệ thông tin miễn phí, hỗ trợ việc làm dành cho người khuyết tật

Chương trình là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp trang bị kiến thức và kỹ năng nghề, hỗ trợ việc làm, là công cụ thiết yếu để thay đổi cuộc sống của người khuyết tật về lâu dài. TS. Trần Xuân Ngọc, Phó hiệu trưởng, phụ trách trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, chia sẻ.

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp phấn đấu tuyển sinh 2,5 triệu người

Năm 2021, giáo dục nghề nghiệp phấn đấu tuyển sinh 2,5 triệu người

Theo lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), năm 2020, trước tác động của đại dịch Covid-19, việc tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp có nhiều thay đổi.

Ứng dụng Di cư an toàn trên điện thoại hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ứng dụng Di cư an toàn trên điện thoại hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là lao động nữ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập – Xê út… còn hạn chế tiếp cận thông tin, kỹ năng trước những tình huống khẩn cấp do dịch bệnh, hay bạo hành, ngược đãi…

Tuyển chọn 100 chỉ tiêu cho lao động nữ làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

Tuyển chọn 100 chỉ tiêu cho lao động nữ làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo chương trình tuyển chọn lao động có nguyện vọng làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt; phù hợp với năng lực và trình độ của lao động nữ Việt Nam.