Phụ nữ định hình các hệ thống nền tảng của thế giới thập kỷ tới
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde
Danh sách "Những phụ nữ quyền lực năm 2025" của tạp chí Mỹ Forbes cho thấy, phụ nữ đang giữ vai trò trung tâm trong việc định hình các hệ thống nền tảng của thập kỷ tới, từ công nghệ, chính trị đến tài chính toàn cầu.
Đứng đầu danh sách "100 phụ nữ quyền lực năm 2025" là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, tiếp theo là người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Hai nhà lãnh đạo nữ này đang xử lý các cuộc khủng hoảng tại châu Âu, nơi chính sách năng lượng, quốc phòng và tiền tệ quyết định liệu lục địa này sẽ gắn kết hay tan rã.
Đứng thứ 3 trong danh sách là Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người đang điều hành nền kinh tế trị giá 4,2 nghìn tỷ USD trong bối cảnh an ninh bán dẫn, tái cấu trúc quốc phòng và áp lực dân số là những thách thức đan xen tại Nhật Bản.
Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đứng ở vị trí thứ 5. Việc chuyển địa điểm sản xuất về gần bờ biển đưa bà Claudia Sheinbaum vào trung tâm của quá trình chuyển đổi sản xuất ở Bắc Mỹ.
Danh sách cũng ghi nhận sự vươn lên của Thủ tướng Namibia - bà Netumbo Nandi-Ndaitwah - ở vị trí thứ 79. Phụ nữ chỉ điều hành 3 trong số 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng họ lại đóng vai trò lãnh đạo tại những thời điểm bước ngoặt quyết định trật tự địa chính trị.
Trong lĩnh vực tài chính, những nữ giám đốc như Jane Fraser, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Citi (đứng ở vị trí thứ 8); Tarciana Medeiros, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Banco (số 18); Tan Su Shan, Giám đốc điều hành Tập đoàn DBS (số 29) đang quyết định những dòng vốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc nền kinh tế mở rộng hay thu hẹp.
Còn trong lĩnh vực công nghiệp, danh sách năm nay ghi nhận những người phụ nữ có vai trò quyết định đối với quỹ đạo của trí tuệ nhân tạo (AI). AI đã thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp hiện đại, với hơn 400 tỷ USD chi tiêu hàng năm của các công ty công nghệ. Bà Lisa Su, Giám đốc điều hành của AMD giữ vị trí thứ 10 nhờ vai trò chiến lược trong ngành bán dẫn, lĩnh vực quyết định tốc độ phát triển của AI toàn cầu. CEO của AMD đã đạt được thỏa thuận với OpenAI để xây dựng 6 gigawatt chip AI trong vài năm tới - một thỏa thuận có thể trị giá hàng chục tỷ USD và làm thay đổi hệ sinh thái AI. Ở các vị trí tiếp theo là Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Alphabet Ruth Porat (số 12), Giám đốc Tài chính Amy Hood tại Microsoft (số 16), Giám đốc Tài chính của Nvidia Colette Kress (số 37), Susan Li tại Meta (số 41).