Phụ nữ Hà Nội kết nối di sản qua tà áo dài
Lãnh đạo phường Láng cùng Hội LHPN phường tham gia hưởng ứng phong trào
Ngày 6/9, Hội LHPN phường Láng (Hà Nội) tổ chức chương trình tuyên truyền di tích lịch sử kết hợp chụp ảnh áo dài, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài" năm 2026.
Cuộc thi Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài do Hội LHPN TP Hà Nội phát động, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Thủ đô, đồng thời quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội. Đặt trong tinh thần đó, mỗi bức ảnh không chỉ khoe sắc tà áo truyền thống mà còn kể lại một câu chuyện ý nghĩa về mảnh đất Tràng An.
Kết nối Phụ nữ - Áo dài - Di sản
Nhiều năm qua, áo dài luôn được Hội LHPN TP Hà Nội chú trọng lan tỏa qua các chuỗi hoạt động như Tuần lễ Áo dài hay các sân chơi trên không gian số. Điểm mới của cuộc thi năm nay là sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 yếu tố: Phụ nữ - Áo dài - Di sản. Sự kết hợp này tạo khoảng không gian để chị em vừa thể hiện nét đẹp riêng, vừa thể hiện sự hiểu biết và tình yêu với nơi mình sinh sống.
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng cho biết, giá trị của hoạt động nằm ở việc khơi dậy tình yêu quê hương từ sự hiểu biết lịch sử. Khi hiểu hơn về nơi mình gắn bó, người dân sẽ tự giác nâng cao ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa.

Check-in áo dài trong không gian di tích Pháo đài Láng
"Phụ nữ là người lưu giữ rất nhiều ký ức của gia đình và cộng đồng. Một câu chuyện kể cho con, một di tích được giới thiệu qua bức ảnh... đều là những mắt xích quan trọng trong quá trình trao truyền văn hóa", bà Hiền chia sẻ.
"Tấm danh thiếp văn hóa" độc đáo của địa phương
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đảng ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội - HĐND phường Láng nhận định: Việc đưa di sản vào đời sống thường nhật giúp văn hóa sống động hơn. Thay vì chỉ nghe thuyết minh hay đọc tài liệu, người phụ nữ trực tiếp bước vào không gian lịch sử để cảm nhận và chia sẻ.
Trong thời đại số, một câu chuyện văn hóa có thể bắt đầu rất tự nhiên từ một bức ảnh đẹp, một địa danh được gọi tên chính xác cùng vài dòng cảm xúc chân thành. Qua góc nhìn của người trong cuộc, thông điệp truyền tải càng thêm thuyết phục. Theo thể lệ cuộc thi Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài, mỗi bức ảnh dự thi gắn với di tích sẽ trở thành một "tấm danh thiếp" văn hóa độc đáo của địa phương.
Ở góc độ chuyên môn, bà Hoàng Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhấn mạnh: Áo dài không đơn thuần là trang phục mà còn đại diện cho ký ức và sự tiếp nối thế hệ.
Để áo dài trở thành "di sản sống", tà áo ấy cần hiện diện thường xuyên trong đời sống, từ trường học, công sở, lễ hội cho đến các không gian di tích. Khi một người phụ nữ mặc áo dài đứng trước di tích, đó là cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa di sản của vùng đất và di sản trên tà áo truyền thống.

Phụ nữ phường Làng hưởng ứng cuộc thi “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài” nhằm quảng bá di sản văn hóa Thủ đô
Những "nàng thơ" giữ hồn di sản
Không cần sân khấu hoành tráng, những phụ nữ tại phường Láng, dù khác nhau về tuổi tác hay nghề nghiệp, khi khoác lên mình tà áo dài đã cùng tạo nên hình ảnh đẹp về người Hà Nội: Duyên dáng, thanh lịch nhưng vẫn chủ động, hiện đại.
Theo đại diện Hội LHPN phường Láng, điều đáng quý nhất sau mỗi bức ảnh chụp tại đây không chỉ là lưu giữ kỷ niệm của mỗi người. Quan trọng hơn, di tích của phường được nhiều người biết đến hơn, các bà các mẹ có thêm câu chuyện lịch sử quê hương để kể cho con cháu và giới trẻ cũng thấy di sản trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Hành động "check-in" vì thế đã trở thành một cách nhẹ nhàng để phụ nữ Thủ đô thể hiện tình yêu quê hương, cùng nhau gìn giữ và nối dài nét đẹp văn hóa giữa đời sống thường ngày.