Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/04/2026 - 16:52 (GMT+7)

Phụ nữ Hà Tĩnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng "lá chắn số" từ mỗi gia đình

Hương Trà

Trước yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phụ nữ Hà Tĩnh không chỉ giữ vai trò truyền thống trong gia đình mà đang vươn mình trở thành những "lá chắn số" vững chắc. Bằng sự tinh tế, nhạy bén và sức mạnh kết nối cộng đồng, cán bộ, hội viên trong tỉnh đã xây dựng một hệ sinh thái mạng an toàn và văn minh ngay từ mỗi gia đình.

Tạo nên "pháo đài" vững chắc từ mỗi gia đình

Gia đình luôn là tế bào của xã hội. Trong tế bào ấy, người phụ nữ chính là hạt nhân giữ nhịp sống và hình thành nhân cách cho các thế hệ. Trong thời đại mà mỗi cá nhân đều sở hữu một "cửa sổ" nhìn ra thế giới thông qua chiếc điện thoại thông minh, vai trò của người phụ nữ đã được nâng lên một tầm cao mới: "Người gác cổng" thông tin.

Với thiên chức người mẹ, người vợ, phụ nữ Hà Tĩnh giữ vị trí trung tâm trong việc định hướng nhận thức cho con trẻ. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất hay giữ gìn hạnh phúc gia đình theo cách truyền thống, họ đã chủ động trang bị kiến thức để hướng dẫn con em tiếp cận thông tin an toàn. Việc nhận diện các trang mạng độc hại, những trào lưu "toxic" hay các nội dung xuyên tạc không còn là câu chuyện của các chuyên gia công nghệ, mà đã trở thành bài học đầu đời trong mỗi nếp nhà.

Phụ nữ Hà Tĩnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng "lá chắn số" từ mỗi gia đình- Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, hội viên.

Chính sự quan tâm, uốn nắn kịp thời từ người mẹ đã tạo nên một "pháo đài" vững chắc tại chỗ từ mỗi gia đình. Khi mỗi thành viên gia đình đều có "kháng thể" trước tin giả, không gian mạng sẽ bớt đi những mầm mống lệch lạc. Đây chính là bước đi đầu tiên, căn cơ nhất trong chiến lược bảo vệ nền tảng tư tưởng từ gốc rễ.

Nếu coi không gian mạng là một hệ sinh thái, thì phụ nữ chính là những dòng chảy nhân văn làm xanh mát môi trường đó. Với sự tinh tế, giàu cảm xúc và tinh thần sẻ chia đặc trưng, các nội dung do phụ nữ đăng tải thường mang đậm tính nhân văn sâu sắc, dễ dàng tạo sự đồng cảm và lan tỏa rộng rãi.

Phụ nữ Hà Tĩnh đã vận dụng triệt để phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Mỗi câu chuyện về tấm gương người tốt việc tốt, mỗi hình ảnh đẹp về quê hương, hay những thông tin chính thống được chia sẻ với ngôn từ nhẹ nhàng, thuyết phục chính là cách hữu hiệu nhất để đẩy lùi bóng tối của tin giả. Sự kết nối chặt chẽ trong các hội, nhóm phụ nữ đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa cộng hưởng, giúp dòng thông tin đúng đắn được truyền đi nhanh chóng, sâu rộng, tạo nên một "làn sóng xanh" tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Những con số "biết nói"

Để "lá chắn số" không dừng lại ở khẩu hiệu, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện một cuộc cách mạng trong phương thức tập hợp và quản lý hội viên trên môi trường số. Những con số thực tế đã minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ này: 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); tổ chức cuộc thi "Ứng dụng CNTT trong sinh hoạt chi hội" đã có 130 bài dự thi, trong đó có 5 bài xuất sắc tham dự gửi Trung ương Hội LHPN Việt Nam và thành lập 1.044 tổ/nhóm ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội...

Phụ nữ Hà Tĩnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng "lá chắn số" từ mỗi gia đình- Ảnh 2.

Phụ nữ xã Tứ Mỹ ứng dụng thành thạo điện thoại thông minh để livestream bán hàng nông sản sạch qua mạng xã hội.

Cùng với đó, các cấp Hội tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên, thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội 100% chi hội thành lập nhóm Zalo sinh hoạt được các hội viên tham gia thường xuyên. Xây dựng các fanpage và trang Zalo 'Phụ nữ số' với lượng theo dõi lên đến hàng nghìn người, trở thành kênh thông tin chính thống và tin cậy. Tỷ lệ hội viên từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt Hội đạt 82%, trong đó tỷ lệ tiếp cận thông tin trên không gian mạng đạt con số ấn tượng hơn 90%.

Ngoài ra, các cấp hội đã thành lập được 3 mô hình, câu lạc bộ"Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng" tại phường Nam Hồng Linh và xã Kỳ Anh, phường Vũng Áng, với 100 thành viên tham gia. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng được gần 20 CLB, đặc biệt Hội đã chú trọng đối tượng là hội viên vùng giáo, nữ thanh niên như mô hình: CLB "Phụ nữ vùng giáo hội nhập và phát triển", "Nữ thanh niên hội nhập trên môi trường mạng", sinh hoạt ổn định, hiệu quả. Qua đó trang bị cho chị em các kiến thức, kỹ năng để chia sẻ thông tin có trách nhiệm và ứng xử văn minh trên mạng xã hội; bảo mật thông tin, tránh bị lừa đảo, truy cập và sử dụng các dịch vụ, các phần mềm hiệu quả và thiết thực vào cuộc sống.

Các mô hình này không chỉ là nơi sinh hoạt hội mà còn là môi trường để chị em bồi dưỡng kỹ năng số, giải quyết các vấn đề thực tiễn từ học tập, sản xuất đến kinh doanh online. Đặc biệt, phong trào "Bình dân học vụ số" và các Tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp xóa bỏ khoảng cách công nghệ, đưa phụ nữ nông thôn tiếp cận gần hơn với nền kinh tế số.

Chiến lược "3 đúng - 3 không - 3 bước": Từ nhận thức đến hành động

Để thực sự trở thành những "hạt nhân" định hướng dư luận, mỗi hội viên phụ nữ Hà Tĩnh được trang bị bộ kỹ năng hành động cụ thể, gói gọn trong công thức: "Nhận thức đúng - Sàng lọc nhanh - Phản bác hiệu quả".

Thứ nhất: Nhận thức đúng là nền tảng. Chị em được quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhận diện rõ âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Phương châm "3 không" (Không xem - Không thích - Không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng) đã trở thành quy tắc nằm lòng của mỗi hội viên.

Phụ nữ Hà Tĩnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng "lá chắn số" từ mỗi gia đình- Ảnh 3.

Các thành viên CLB doanh nhân nữ xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ kinh nghiệm về livestream bán hàng trên không gian số an toàn, hiệu quả.

Thứ hai: Sàng lọc nhanh là kỹ năng thiết yếu. Trước một biển thông tin bùng nổ, hội viên được hướng dẫn thói quen kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu đa chiều và nhận diện các dấu hiệu của tin giả (tiêu đề giật tít, hình ảnh cắt ghép, ngôn từ kích động). Việc sàng lọc kịp thời giúp ngăn chặn "virus" tin độc hại lây lan ngay từ khi mới xuất hiện.

Thứ ba: Phản bác hiệu quả là bản lĩnh. Khi xuất hiện thông tin xuyên tạc, phụ nữ Hà Tĩnh không chọn cách im lặng. Họ phản bác bằng thái độ bình tĩnh, lập luận sắc bén và dẫn chứng từ nguồn chính thống. Việc bình luận giải thích hay chia sẻ thông tin đúng đắn để lấn át nội dung sai lệch chính là cách đấu tranh văn minh và mang lại hiệu quả cao nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận