Phú Thọ: Hoạt động Hội gắn với giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ

Hội LHPN huyện Hạ Hòa
07/03/2024 - 10:26
Phú Thọ: Hoạt động Hội gắn với giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ

Các câu lạc bộ hát Xoan trong huyện giao lưu tại chương trình

Ngày 6/3, tại xã Hiền Lương, Hội LHPN huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đã tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề “Phụ nữ Hạ Hòa chung tay giữ gìn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ”.

Tại chương trình, Hội LHPN huyện đã tổ chức chiếu phim tài liệu về Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ và tổ chức giao lưu hỏi đáp để hội viên, phụ nữ tìm hiểu thêm các kiến thức về tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, tổ chức giao lưu hát Xoan, hát văn giữa các câu lạc bộ hát Xoan trong huyện. Thông qua đó giúp nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu. 

Phụ nữ Hiền Lương, Phú Thọ: Hoạt động Hội gắn với giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 1.

Nghi thức Tế nữ quan - Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ

Đền Mẫu Âu Cơ thuộc địa phận xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là một trong những điểm di tích, di sản quan trọng của tỉnh Phú Thọ đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia năm 1991 và ngày 23/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL, công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về những giá trị của văn hóa truyền thống của tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ. Góp phần tuyên truyền giới thiệu, phổ biến, quảng bá tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ" - chị Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hạ Hòa cho biết. 

Hội LHPN xã Hiền Lương đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ; thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích hát Xoan, lồng ghép sinh hoạt vào các buổi sinh hoạt chi/tổ hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng, tham gia các hội diễn, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ trong tỉnh và các tỉnh bạn... Các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội luôn gắn với giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ.

Ban Thường vụ Hội LHPN xã cũng ban hành Kế hoạch, chỉ đạo các Chi hội, hướng dẫn vận động, cán bộ, hội viên thành lập các mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp, kinh doanh dịch vụ với các sản phẩm hoa thơm và lễ vật dâng lên Mẫu Mẹ như xôi nếp, chè lam, bánh ngọt, bánh trưng, bánh dày, bánh sắn…

Chỉ đạo thành lập các mô hình, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ hát xoan… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia lễ hội như: Hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao.

Phụ nữ Hiền Lương, Phú Thọ: Hoạt động Hội gắn với giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 3.

Hội viên, phụ nữ giao lưu tìm hiểu thêm các kiến thức về tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ

Các hoạt động ngày càng thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia góp phần tuyên truyền giới thiệu, phổ biến, quảng bá nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của cộng đồng về tín ngưỡng Thờ Mẫu Âu Cơ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Nét nổi bật trong tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ ở Hiền Lương là lễ hội đền Mẫu được UBND huyện Hạ Hòa tổ chức trang trọng vào ngày "Tiên giáng", mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Để làm các lễ vật dâng lên Tổ Mẫu, người dân Hiền Lương bơi thuyền ra giữa sông Hồng, chọn nơi nước trong nhất múc nước về để chế biến các loại bánh để dâng lên Mẫu Mẹ. Bánh ngọt được làm bằng bột gạo nếp thơm và mật mía ngon, nhào kỹ rồi lăn thành hình tròn dài, cắt thành từng đoạn như đốt tre hấp chín. Một trăm cầu bánh ngọt cùng với xôi nếp, chè lam, 100 phẩm oản bằng xôi nếp, hoa thơm là lễ vật dâng lên Mẫu Mẹ Âu Cơ vào ngày chính lễ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm