Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/10/2025 - 15:05 (GMT+7)

Phụ nữ Hợp Thịnh chung sức giảm nghèo thông tin, xây dựng quê hương phát triển bền vững

Trường Lê (thực hiện)
Phụ nữ Hợp Thịnh chung sức giảm nghèo thông tin, xây dựng quê hương phát triển bền vững

Hội LHPN xã Hợp Thịnh trao quà “Đồng hành cùng em đến trường”

Sau sáp nhập, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đồng hành cùng sự đổi thay đó là những đóng góp tích cực, bền bỉ của Hội LHPN xã, lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giảm nghèo thông tin, giúp hội viên tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chính sách mới.

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Thân Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh, xung quanh những kết quả nổi bật này.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin

Phụ nữ Hợp Thịnh chung sức giảm nghèo thông tin, 
xây dựng quê hương phát triển bền vững- Ảnh 1.

Bà Thân Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh

+Sau sáp nhập, xã Hợp Thịnh có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng. Trong bối cảnh đó, Hội LHPN xã đã đổi mới hoạt động như thế nào để đáp ứng yêu cầu mới và góp phần giảm nghèo thông tin cho hội viên, người dân, thưa bà?

Bà Thân Thị Thu Hà: Sau khi sáp nhập 5 xã gồm Thường Thắng, Mai Trung, Hùng Thái, Sơn Thịnh và Hợp Thịnh, toàn xã có 40 chi hội với gần 8.700 hội viên. 

Quy mô mở rộng đồng nghĩa với việc thông tin chính sách, chủ trương mới phải được lan tỏa sâu, nhanh và chính xác đến từng cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như từng hộ dân.

Thực hiện khâu đột phá "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin" theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, chúng tôi coi giảm nghèo thông tin là nhiệm vụ trọng tâm. 

Chúng tôi ý thức rằng, chỉ khi người dân được tiếp cận kịp thời các nguồn thông tin hữu ích, họ mới có thể chủ động phát triển kinh tế, hưởng lợi từ chính sách Nhà nước và tránh bị bỏ lại phía sau. 

Hội LHPN xã đã xây dựng các "Nhóm truyền thông cộng đồng", "Mạng lưới cộng tác viên tích cực", phối hợp chặt chẽ với Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và hệ thống nhóm Zalo, Facebook của các chi hội để chuyển tải tin tức hoạt động Hội, hướng dẫn sản xuất, thông tin pháp luật, chính sách vay vốn, dạy nghề… đến cán bộ, hội viên phụ nữ.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn ứng dụng phần mềm Quizzi, Powerpoint để xây dựng sản phẩm tuyên truyền kiến thức về thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình và kiến thức về phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch/5 có, 3 sạch; tham gia Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội", tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề "Phụ nữ với chuyển đổi số", "Phụ nữ chủ động học và làm theo Bác"…, giúp chị em biết tra cứu thông tin, ứng dụng công nghệ trong đời sống. 

Chính cách tiếp cận đa kênh, gần gũi này đã giúp phụ nữ Hợp Thịnh không chỉ giảm nghèo về vật chất mà còn thoát nghèo về tri thức, thông tin, nền tảng quan trọng để phát triển bền vững.

Phụ nữ Hợp Thịnh chung sức giảm nghèo thông tin, 
xây dựng quê hương phát triển bền vững- Ảnh 2.

Hội LHPN xã Hợp Thịnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

+Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào phụ nữ Hợp Thịnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về vai trò của Hội trong hỗ trợ hội viên làm kinh tế, xây dựng mô hình hiệu quả?

Bà Thân Thị Thu Hà: Phụ nữ Hợp Thịnh vốn nổi tiếng cần cù, chịu khó và sáng tạo. Hội đã tận dụng thế mạnh này để khuyến khích chị em đổi mới tư duy làm kinh tế, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

Hiện toàn xã đã hình thành 8 cánh đồng mẫu lớn, xây dựng vùng chuyên canh lúa J02, nếp cái hoa vàng, khoai tây, rau cải an toàn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và công nghệ phun thuốc bằng máy bay không người lái.

Bình quân giá trị canh tác đạt 95-110 triệu đồng/ha/năm. Nhiều mô hình do hội viên phụ nữ làm chủ đã mang lại hiệu quả cao, như mô hình chăn nuôi gà sinh sản công nghệ cao của chị Hoàng Thị Ngân ở thôn Hòa Tiến, chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Thống Nhất, mỗi năm thu nhập 300-500 triệu đồng.

Hội cũng đứng ra tín chấp, ủy thác hơn 100 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM), CAMA cho hàng nghìn lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật, kết nối đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp sạch. 

Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Quan trọng hơn, phụ nữ Hợp Thịnh không còn thụ động, mà đã biết tự tìm hiểu thị trường, tiếp cận thông tin và công nghệ mới để khẳng định vị thế của mình.

Phụ nữ Hợp Thịnh chung sức giảm nghèo thông tin, 
xây dựng quê hương phát triển bền vững- Ảnh 3.

Hội LHPN xã tổ chức giải bóng đá cho chị em hội viên trên địa bàn

Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong mọi phong trào của địa phương

+Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn được đánh giá cao trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Bà có thể chia sẻ thêm về hoạt động này?

Bà Thân Thị Thu Hà: Ở Hợp Thịnh, phụ nữ giữ vai trò nòng cốt trong hầu hết các phong trào của địa phương. Trong ngành giáo dục, giáo viên nữ chiếm gần 80%, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều cô giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong y tế, nữ cán bộ chiếm hơn 60% lực lượng lao động, luôn tận tụy với công việc, đặc biệt trong thời kỳ chống dịch Covid-19.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, các chi hội đều có câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá, văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, gắn kết cộng đồng. 

Các chị em cũng là lực lượng tích cực trong tuyên truyền bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, thông qua công tác truyền thông cộng đồng, Hội đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp phụ nữ có thêm kiến thức, tự tin khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

+Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hợp Thịnh sẽ tập trung vào những hướng đi nào trong thời gian tới để tiếp tục giảm nghèo thông tin và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng quê hương?

Bà Thân Thị Thu Hà: Chúng tôi xác định giảm nghèo thông tin vẫn là mục tiêu xuyên suốt. Thời gian tới, Hội sẽ mở rộng mạng lưới truyền thông cộng đồng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi trong hoạt động Hội và quản lý hội viên, cung cấp thông tin kịp thời về việc làm, dạy nghề, khởi nghiệp, chuyển đổi số nông nghiệp.

Hội cũng sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng số cho phụ nữ trẻ; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ nữ có năng lực tham gia cấp ủy, chính quyền, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ lãnh đạo ở cơ sở. 

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục triển khai phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", khuyến khích chị em học tập, rèn luyện, gìn giữ phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, phụ nữ Hợp Thịnh sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong giảm nghèo thông tin, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận