Phụ nữ Hưng Yên: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh

Lê Thị Hiền (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
15/10/2021 - 18:37
Phụ nữ Hưng Yên: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh

Ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên (thứ 3 từ trái sang), bà Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN Hưng Yên (thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ Mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngát.

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI như: Quyên góp tặng xe máy điện cho hội viên khuyết tật; trao Mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn...

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI sẽ được tổ chức trong 2 ngày 19, 20/10/2021 bằng hình thức trực tuyến ở 8 điểm cầu trong tỉnh, sáng ngày 15/10/2021, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào và bà Doãn Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên; Thăm mô hình Hợp tác xã sản xuất dược liệu tại xã Bình Minh và mô hình sản xuất, chế biến nghệ của Công ty TNHH Hoàng Minh Châu, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu; Trao trợ hỗ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ xã Song Mai, huyện Kim Động.

Mô hình Hợp tác xã Dược liệu xã Bình Minh, huyện Khoái Châu do chị Phạm Thị Lệ - hội viên phụ nữ xã là Giám đốc, được thành lập năm 2020, có 10 thành viên tham gia, trong đó có 6 thành viên nữ. Các thành viên của Hợp tác xã tham gia trồng, chế biến dược liệu tại địa phương và các địa phương khác ở trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, Hợp tác xã tiêu thụ hàng trăm tấn dược liệu các loại như hoài sơn, địa liền, cúc hoa… Sản phẩm của Hợp tác xã chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc và tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Phụ nữ Hưng Yên: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh - Ảnh 1.

Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất tinh bột nghệ và các sản phẩm về nghệ của Công ty TNHH Hoàng Minh Châu

Mô hình sản xuất tinh bột nghệ và các sản phẩm về nghệ của Công ty TNHH Hoàng Minh Châu do chị Nguyễn Thị Sen làm Giám đốc. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Công ty vẫn nhận được các đơn hàng xuất khẩu bột nghệ sang Nhật và một số nước châu Âu. Mỗi năm Công ty xuất khẩu hàng trăm tấn bột nghệ và các sản phẩm làm từ nghệ. Trong thời gian tới, chị Sen dự kiến sẽ xây dựng Nhà máy chế biến nghệ trên địa bàn để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao từ nghệ như curcumin, kem nghệ… xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới.

Dịp này, đoàn công tác đã trao hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngát - hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Song Mai, huyện Kim Động. Đây là 1 trong 16 Mái ấm tình thương được các cấp Hội vận động trong đợt thi đua đặc biệt xây dựng công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI như: Hội LHPN thành phố Hưng Yên vận động đoàn đại biểu của Thành phố dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI quyên góp tặng chiếc xe máy điện trị giá 17 triệu đồng cho 1 hội viên khuyết tật; Chi Hội phụ nữ Từ thiện thành phố Hưng Yên tặng 1 tấn gạo cho 50 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 14 triệu đồng; Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp trao tặng công trình "Tủ sách thân thiện với bệnh nhân Bệnh viện Y dược cổ truyền Hưng Yên" (gồm tủ sách, hơn 50 đầu sách, báo), bình chữa cháy, khẩu trang y tế với tổng trị giá trên 30 triệu đồng; nhiều đơn vị hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm