Phụ nữ khởi nghiệp gắn với công nghệ, hướng đến cuộc sống xanh

Hàng năm, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh đều có sự tham gia nhiều dự án của phụ nữ
Nhiều dự án khởi nghiệp của phụ nữ tham gia Cuộc thi "Khởi nghiệp Xanh" đều chú ý đến việc sử dụng công nghệ trong phát triển tài nguyên bản địa, phát triển chuỗi sản phẩm bền vững, bảo vệ sinh thái, ý nghĩa cộng đồng, xã hội hướng đến cuộc sống xanh.
Ngày 27/9, chia sẻ bên lề vòng bán kết Cuộc thi dự án "Khởi nghiệp Xanh" khu vực phía Bắc, bà Vũ Kim Anh - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) - cho biết, Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 - năm 2025 mở rộng các mô hình khởi nghiệp xanh có yếu tố công nghệ, du lịch sinh thái, hay áp dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn.
Ban tổ chức cuộc thi luôn chú trọng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp như sinh hoạt chuyên đề, tập huấn về phát triển bền vững… Bên cạnh đó, những chuyên gia trong nhiều ngành, lĩnh vực vừa hướng dẫn, huấn luyện và làm cố vấn cho các dự án khởi nghiệp.
Hàng năm, cuộc thi đều có nhiều dự án khởi nghiệp của phụ nữ, đặc biệt là vùng nông thôn tham gia. Năm nay, những dự án do phụ nữ chịu trách nhiệm có thể kể đến như: Hương vị nhà Thiền ở Đồng Nai, Chà bông từ thực vật đến từ TPHCM, dự án Trồng tre ở Quãng Ngãi; dự án sản xuất dầu phộng, dầu mè đến từ Gia Lai, dự án Phát triển Xơ dừa thô của Lâm Đồng… Các dự án này đều chú ý đến việc sử dụng công nghệ trong phát triển tài nguyên bản địa, phát triển chuỗi sản phẩm bền vững, bảo vệ sinh thái, ý nghĩa cộng đồng, xã hội hướng đến cuộc sống xanh.

Vòng bán kết Cuộc thi dự án "Khởi nghiệp Xanh" khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28/9 với sự tranh tài của 26 dự án khởi nghiệp
Đặc biệt, qua một số dự án cho thấy phụ nữ nông thôn có thể tham gia vào chuỗi giá trị cao hơn, không đơn thuần sản xuất thủ công mà kết hợp thiết kế, thương mại điện tử, truyền thông… và họ đã xuất hàng qua các thị trường khó tính, trong đó có kênh thương mại điện tử khá nhiều.
Theo bà Vũ Kim Anh, trong thời 4.0, sự phát triển của công nghệ đã mang nhiều cơ hội cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế. Theo đó, nhờ công nghệ, phụ nữ nông thôn có thể làm chủ quy trình sản xuất, chế biến, tiếp cận thị trường số, được hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, truyền thông để nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu và lợi nhuận.
"Phụ nữ nông thôn hiện nay đang thể hiện sự nhanh nhạy, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ, không chỉ sản xuất mà cả thương mại điện tử, marketing số, quản trị hiệu suất, truy xuất nguồn gốc; điều này là rất tích cực", Phó giám đốc BSA nói và cho biết thêm rằng, mức độ ứng dụng công nghệ vẫn có chênh lệch, phụ thuộc vào vùng miền, hỗ trợ từ bên ngoài (đào tạo, vốn, hạ tầng).
Cũng theo bà Vũ Kim Anh, phụ nữ nông thôn hiện nay livestrearm bán hàng, thành lập những mạng lưới bán hàng, cộng tác viên rất tốt, mang lại doanh thu, cải thiện đời sống của mình và bà con trong chuỗi cung cấp nguyên liệu cho họ.

Vòng bán kết Cuộc thi dự án "Khởi nghiệp Xanh" khu vực phía Bắc có sự tham gia của thí sinh là người dân tộc Tày, Nùng, Mường
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Phó giám đốc BSA cho rằng một trong các hạn chế đối với phụ nữ nông thôn khi phát triển kinh tế chính là hạ tầng, khi nhiều vùng nông thôn chưa có đường internet ổn định, hoặc chưa được trang bị thiết bị phù hợp để livestream, bán hàng online, tiếp cận nền tảng số. Mặt khác, việc tiếp cận kiến thức chuyên môn về công nghệ, quản lý tài chính, tiêu chuẩn (ISO, HACCP) chưa phổ biến.
Để việc kinh doanh phát triển một cách hiệu quả, bền vững, bà Vũ Kim Anh lưu ý chị em phụ nữ cần lưu ý đến tiêu chuẩn và chất lượng. Bên cạnh đó là kỹ năng quản trị tài chính và kinh doanh số. Thực tế, nhiều phụ nữ nông thôn, kể cả lớn tuổi và trẻ tuổi thì sự am hiểu về tài chính chưa nhiều, chưa tốt.
"Do đó, chúng tôi phải có các khóa tập huấn, đào tạo chuyên đề như "Quản trị tài chính để doanh nghiệp chuyển đổi xanh" để giúp các dự án. Trong đó có phụ nữ nông thôn nắm được cách huy động vốn, chi tiêu hiệu quả, lên kế hoạch kinh doanh", bà Vũ Kim Anh nhấn mạnh.
Vòng bán kết Cuộc thi dự án "Khởi nghiệp Xanh" khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28/9 với sự tranh tài của 26 dự án khởi nghiệp. Trong đó, Hà Nội là địa phương có số lượng dự án nhiều nhất với 12 dự án, tiếp theo là Ninh Bình 3 dự án; các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng và Lào Cai đều có 2 dự án mỗi tỉnh …
Đặc biệt, vòng thi bán kết tại Hà Nội cũng ghi nhận sự tham gia của thí sinh là người dân tộc Tày, Nùng, Mường, cho sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần khởi nghiệp xanh đến các cộng đồng địa phương.
Trước Hà Nội, cuộc thi đã tổ chức 2 vòng bán kết tại TPHCM và Đắk Lắk, chọn ra 28 dự án bước vào chung kết. Với vòng bán kết tại Hà Nội, cuộc thi tiếp tục tìm kiếm những gương mặt xuất sắc nhất để tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc sắp tới.
Cuộc thi "Khởi nghiệp Xanh" do Trung tâm BSA khởi xướng từ năm 2015, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án kinh doanh dựa trên tài nguyên bản địa, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Sau 10 mùa tổ chức, cuộc thi đã đồng hành cùng hàng trăm dự án khởi nghiệp trên khắp cả nước, nhiều mô hình đã phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu Việt.