Phụ nữ Kinh Môn căng mình chống dịch bằng nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người

Hải Linh
01/02/2021 - 18:01
Phụ nữ Kinh Môn căng mình chống dịch bằng nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người

Phụ nữ Kinh Môn trao tặng bữa ăn cho lực lượng chống dịch (Ảnh: PNHD)

Những ngày qua, lần đầu tiên dịch covid -19 xuất hiện tại địa phương với số lượng lớn, diễn biến phức tạp, Hội LHPN thị xã Kinh Môn đã căng mình cùng Hội LHPN cơ sở tham gia chống dịch bằng nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người.

Đang vội chuẩn bị đồ lương thực bữa ăn nhẹ và các nhu yếu phẩm đi trao tặng các chốt chống dịch như mọi ngày, chị Trần Thị Triển, PCT Hội LHPN thị xã Kinh Môn chia sẻ: Mấy ngày qua, Hội LHPN chúng tôi phải căng mình chia nhau đi các ngả để cùng các ban, ngành địa phương tuyên truyền và tham gia chống dịch.

Phụ nữ Kinh Môn căng mình chống dịch bằng nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người  - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Chinh - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn trao tặng bữa ăn nhẹ cho lực lượng chống dịch ở khu cách ly tập trung (Ảnh: PNHD)

"Khác với lần trước Hội LHPN vào cuộc chống dịch là tuyên truyền, căng các băng zôn, khẩu hiệu, đeo khẩu trang y tế…. , thì lần này chúng tôi tham gia chống dịch có phần vất vả hơn, luôn phải làm mọi công việc nhanh nhất có thể, vì dịch covid -19 đã xuất hiện nhiều ca tại địa phương và có diễn biến phức tạp" - chị Triểu chia sẻ.

Ngoài việc chị em tham gia tổng vệ sinh, lau sạch bàn ghế tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp An Phụ và khu tập trung ở An Phụ để Nhà nước làm khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, hàng ngày 30 suất ăn nhẹ cũng được Hội LHPN thị xã Kinh Môn trao tặng cho lực lượng 2 khu cách ly tập trung trên địa bàn này. Chị em còn tham ra rà soát các trường hợp F1, F2, F3, F4 trên toàn địa bàn, sau đó vận động, tuyên truyền cho người dân bình tĩnh, an tâm nếu phải đi cách ly tập trung hoặc nghiêm chỉnh tuân thủ việc cách ly tại nhà theo quy định.

Phụ nữ Kinh Môn căng mình chống dịch bằng nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người  - Ảnh 2.

Chị em chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các chốt và lực lượng chống dịch trên địa bàn (Ảnh: PNHD)

Hội LHPN thị xã cũng liên tục đưa lên trang xã hội nội bộ để vận động, tuyên truyền các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh ý thức tham gia phòng chống dịch. Kêu gọi nhiều hộ dân ra đồng ủng hộ bắp ngô ngon, cùng Hội LHPN thị xã luộc và mang đi trao tặng cho các chốt chống dịch. Bên những bắp ngô nóng hổi, bữa ăn nhẹ còn có sữa, bánh, mì tôm… để đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng chống dịch ở các điểm chốt và khu cách ly tập trung.

Với những phụ nữ có con nhỏ phải đi cách ly, Hội cũng vận động nhiều tấm lòng hảo tâm để luôn có sữa, bánh, đồ dùng thiết yếu được gửi vào nơi mẹ con nhà đó cách ly. Ngay lúc 15h chiều ngày 1 tháng 2, ngoài hàng chục suất ăn nhẹ mang theo, Hội LHPN thị xã Kinh Môn cũng trao thêm 2.500 khẩu trang cho các chốt và khu cách ly để phòng chống dịch.

Với trường hợp gia đình có bố mẹ phải đi cách ly, ở nhà chỉ còn trẻ nhỏ, Hội cũng cử người đến dọn nhà, lo bữa ăn và chăm sóc con nhỏ giúp họ yên tâm cách ly. Hộ nào còn việc đồng áng phải làm cho kịp thời vụ, chúng tôi cũng cử chị em ở cơ sở đến hỗ trợ. Điển hình như chị Phạm Thị Đoan, cán bộ Hội LHPN xã Bạch Đằng vẫn tự nguyện chăm sóc 1 mẫu hành cho gia đình chị S. thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Đây là thời điểm rất quan trọng của người trồng hành ở đây, vì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ cho người dân thu hoạch hành vụ đông.

Cứ như thế, công cuộc phòng chống dịch Covid -19 tại địa bàn thị xã Kinh Môn vẫn đang vô cùng khẩn trương, nhưng thấm đẫm tình người với nhiều việc làm ý nghĩa, ngày càng lan toả./.

Phụ nữ Kinh Môn căng mình chống dịch bằng nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người  - Ảnh 3.

Đ/c Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kinh Môn tặng suất ăn nhẹ cho lực lượng trực tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - phường An phụ- thị xã Kinh Môn

Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) là địa bàn có số lượng ca bệnh chỉ đứng sau TP Chí Linh. Tính đến sáng 31/1, thị xã Kinh Môn ghi nhận 27 trường hợp nhiễm bệnh, ngoài ra đang có 11 ca nghi nhiễm. Qua rà soát đã có 467 trường hợp F1 và 1.330 trường hợp F2. Số F1 đã được đưa vào cách ly tập trung. Toàn thị xã đã thực hiện phong toả 18 cụm dân cư trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm