Phụ nữ Kinh Môn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên phụ nữ, trẻ em trong khu cách ly

K.L
04/02/2021 - 18:59
Phụ nữ Kinh Môn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên phụ nữ, trẻ em trong khu cách ly

Lãnh đạo Hội LHPN Kinh Môn tặng suất ăn nhẹ cho lực lượng chống dịch xã Quang Thành (Ảnh: PNKM)

“Trong lúc địa phương chung tay phòng chống dịch, Hội LHPN thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã kêu gọi, vận động được nhiều phần quà ý nghĩa như quà Tết cho phụ nữ nghèo, sữa cho phụ nữ mang thai, băng vệ sinh cho các chị em trong khu cách ly…” - chị Lê Thị Chinh, Hội LHPN thị xã Kinh Môn cho biết.

Theo Hội LHPN thị xã Kinh Môn (Hải Dương), tính đến chiều ngày 04/2/2021, Hội đã tham gia công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hoạt động đa dạng. Từ sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân và cộng đồng, công tác vận động và tặng quà của Hội diễn ra sôi động.

Phụ nữ Kinh Môn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách ly  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN thị xã Kinh Môn trao tặng sữa cho trẻ em trong khu cách ly tập trung ở phường An Phụ (Ảnh: PNKM)

Đến nay, Hội đã trao tặng cho lực lượng phòng chống dịch ở các chốt, các khu cách ly tập trung gồm: 4 thùng khẩu trang; 50 chai nước sát khuẩn; 3 thùng bánh kẹo; 211 thùng sữa; 50 thùng mỳ tôm; 20 kg mỳ gạo; 3 tạ ngô; 304kg giò, 8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cơ sở cũng quyên góp được 1.450 kg su hào, bắp cải, 40 kg cà chua… là các loại rau xanh để trao tặng cho các điểm cách ly và các chốt chặn. 50 bộ bảo hộ y tế cũng đã được trao tặng cho trung tâm y tế thị xã. 30 suất quà Tết đã được trao cho phụ nữ nghèo.

Ngoài ra, với các khu cách ly tập trung, Hội LHPN thị xã cũng đã tặng sữa bột cho trẻ em và sữa không đường cho phụ nữ mang thai; 200 gói băng vệ sinh cũng được gửi vào trong khu cách ly cho phụ nữ.

Hội cũng thường xuyên hỗ trợ vận chuyển, giám sát các bữa ăn ở các khu vực cách ly tập trung. Tham gia trao tặng các xuất ăn nhẹ cho điểm cách ly; lực lượng trực chốt.

Phụ nữ Kinh Môn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách ly  - Ảnh 2.

Hội phụ nữ Kinh Môn tặng xu hào, bắp cải, cà chua cho xã Bạch Đằng (Ảnh: PNKM)

Hội LHPN thị xã Kinh Môn cũng đã chuyển tặng quà của Hội LHPN tỉnh cho Ban chỉ đạo thị xã và phụ nữ, trẻ em tại các khu vực cách ly gồm: 30 thùng cà phê; 169 thùng sữa; 200 bộ bảo hộ y tế; 6.000 khẩu trang; 50 chai nước sát khuẩn; 4.000 quả trứng; 100 thùng nước lọc; 40 hộp bánh; 60 hộp thuốc bổ.

Các cơ sở Hội trên địa bàn cũng tích cực tham gia công tác hậu cần, nấu cơm phục vụ các lực lượng cách ly và chốt chặn. Hội LHPN phường An Phụ, phường Bạch Đằng và Long Xuyên thường xuyên nấu cơm cho khu vực cách ly tập trung. Với các hộ gia đình phải đi cách ly tập trung cả nhà, và các hộ gia đình nằm trong khu vực phong toả, chị em cũng cắt cử nhau giúp các hộ này chăm sóc và thu hoạch rau màu, chăm sóc vườn hành, tỏi trên diện tích khoảng hơn 40 mẫu. Luôn tích cực vận động phụ nữ và nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; cài đặt NCOVI và Bluezone trên điện thoại, khai báo y tế, truy vết các trường hợp F1, F2, F3…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm